Chủ một nhà hàng tại Cheltenham bị phạt nặng do sử dụng lao động bất hợp pháp

Mới đây, hai ông chủ sở hữu một nhà hàng kinh doanh đồ ăn mang về ở Cheltenham đã bị bất ngờ bị truất quyền kinh doanh quản lý trong vòng 6 năm liền sau khi bị phát hiện sử dụng lao động trái phép.

Kings_Balti_Palace.jpg

Alawor Rahman Siddique Jafforey, và con trai của ông ta, Tufael Mahmood Siddique đã bị truất quyền kinh doanh trong 6 năm liền

Được biết, hai ông chủ trên là Alawor Rahman Siddique Jafforey, và con trai của ông ta, Tufael Mahmood Siddique – nắm cương vị giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Spiceway, đứng tên sở hữu và điều hành nhà hàng Kings Balti Palace ở Cheltenham. Vào ngày mùng 4 tháng Mười hai năm 2015, các nhân viên thuộc phòng quản lý nhập cư thuộc Bộ Nội vụ đã bất ngờ tới kiểm tra cơ sở kinh doanh của Spiceway và phát hiện có hai nhân viên đang làm việc một cách bất hợp pháp tại đây. Sau đó, Bộ Nội vụ đã gửi một lá thư tới ban lãnh đạo của Spiceway về việc nộp phạt khoản tiền lên tới £20,000 do đã thuê mướn nhân công trái phép. Tuy nhiên, ông chủ của công ty này đã không chấp hành án phạt đó và không nộp phạt theo như yêu cầu.

Sau đó một thời gian, ban lãnh đạo công ty này đã tiến hành việc đóng cửa và thanh lý công ty Spiceway vào ngày 31 tháng Ba năm 2016. Theo như điều tra từ phía Cơ quan Bồi thường ở Anh - Insolvency Service thì ông Jafforey và con trai ông ta - Siddique đã không hề đưa ra bất kỳ một kháng cáo hay phản đối nào trước những sai phạm mà Bộ Nội vụ đưa ra.

Ông Robert Clarke, Trưởng phòng Điều tra khoản nợ miền Bắc thuộc Cơ quan Bồi thường, cho biết:
“Chúng tôi sẽ theo đuổi đến cùng đối với tất cả những người chủ sở hữu các công ty vẫn còn chưa thực hiện thanh toán các án phạt do vi phạm luật lao động và luật nhập cư. Chúng tôi đã liên hệ hợp tác một cách chặt chẽ với Bộ Nội vụ để đạt được hiệu quả cao trong quá trình điều tra các vụ việc như vậy.”
“Tất cả những người vi phạm pháp luật sẽ phải đối mặt với những án phạt thích đáng. Điều hành một công ty trách nhiệm hữu hạn có nghĩa là bạn phải tuân theo các quy định của pháp luật. Nếu không làm như vậy, bạn sẽ bị điều tra đến cùng.”

Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Spiceway được thành lập vào tháng Bảy năm 2013. Tên giao dịch của nó là nhà hàng Kings Balti Palace, nằm trên đường 237 London Road, Charlton Kings, Cheltenham. Vào ngày 31 tháng Ba năm 2016, công ty này đã tiến hành giả thể và thanh lý với số ngân sách còn lại là 6 bảng Anh cùng khoản nợ lên tới 23,760 bảng. Ông Jafforey đến từ Cheltenham, sinh năm 1960 và con trai của ông ta Siddique sinh năm 1989 là hai người đứng đầu và trực tiếp điều hành công ty.

Vào ngày mùng 4 tháng Chín năm 2017, các cơ quan chức năng đã ban hành lệnh truất quyền kinh doanh của hai người đàn ông trên và đến ngày 25 cùng tháng thì lệnh bắt đầu chính thức có hiệu lực. Khi nhận lệnh cấm này, trong vòng 6 năm tới hai người đàn ông trên sẽ phải tuân thủ các điều sau:

• Không được phép hoạt động như giám đốc của bất kỳ một công ty nào
• Không được tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào các công việc quảng bá, thành lập hay quản lý bát kỳ một công ty liên doanh hay hữu hạn nào
• Không được phép trở thành người tiếp nhận tài sản của công ty

Lệnh cấm trên tương đương với các quy tắc hành chính công vụ nhưng không có liên quan tới các thủ tục tố tụng tại toàn án. Ngoài ra, người chịu lệnh cấm này còn phải tuân thủ theo một loạt các hạn chế khác được nêu ra tại đây.


VietHome (Theo Gov.uk)