Người Việt làm vườn tại trang trại cần sa ở Arnside nhận bản án 16 tháng tù giam

Mới đây, một người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam đã phải ra hầu tòa sau khi bị phát hiện làm việc trong một trang trại cần sa trái phép tại một căn nhà ở Victoria, South Cumbria.

Người_Việt_làm_vườn_tại_trang_trại_cần_sa_ở_Arnside_nhận_bản_án_16_tháng_tù_giam.jpg

Tòa án tối cao Carlisle

Tại phiên xét xử bị cáo được tổ chức tại Tòa án tối cao thành phố Carlisle, cảnh sát đã tường thuật về quá trình việc phát hiện ra trang trại cần sa ở Church Hill, Arnside vào ngày mùng 6 tháng Hai vừa qua. Theo đó, cảnh sát địa phương đã tới khám xét bất ngờ căn nhà trên sau khi nhận được rất nhiều đơn từ khiếu nại của người dân xung quanh nghi ngờ về việc có hoạt động trồng cần sa trong khu vực.

Tại hiện trường, các sĩ quan cảnh sát đã phát hiện ra có tới gần 400 cây cần sa được trồng nhồi nhét trong căn nhà bị lục soát. Những cây cần sa tại đây được trồng và chăm sóc dưới một hệ thống tưới tiêu, ánh sáng vô cùng tinh vi. Ngoài ra, họ cũng phát hiện và thu giữ được rất nhiều thiết bị thủy canh chuyên dụng tại căn nhà này. Các cây cần sa lớn nhỏ được bố trí trồng trong các phòng khác nhau của căn nhà. Theo ước tính, số lượng cần sa mà số cây này có thể sản xuất lên tới 20 kilogram và thu về khoản lợi nhuận lên tới 100 nghìn bảng Anh.

Trong quá trình lục soát căn nhà, cảnh sát đã phát hiện ra P –một người đàn ông Việt Nam 48 tuổi, lúc đó đang trốn trong một chiếc thùng rác đặt trong hầm rượu của căn nhà.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện thêm rằng trước đó khoảng một năm, P đã từng bị cảnh sát bắt giữ do tham gia vào hoạt động trồng cần sa tương tự tại một địa điểm ở London nhưng sau đó đã được bảo lãnh tại ngoại.

Tại phiên tòa xét xử cuối cùng diễn ra vào ngày mùng 10 tháng Mười vừa qua, P đã rất thành khẩn thừa nhận hành vi trồng và sản xuất cần sa tại hai địa điểm nêu trên. Thẩm phán Peter Davies kết luận rằng P - một người nhập cư bất hợp pháp vào Anh quốc - chỉ đóng vai trò thứ yếu trong vụ án trồng cần sa này với tư cách chỉ là “một người làm vườn” và “bị người khác lợi dụng”.

Cuối cùng, thẩm phán Davies đã đưa ra bản án 16 tháng tù giam dành cho P, tuy nhiên ông cũng lưu ý và ghi nhận rằng trước đó bị cáo đã bị tạm giam tương đương trong vòng tổng cộng 14 tháng. Ngoài ra, thẩm phán cũng ra chỉ thị rằng P sẽ bị quản thúc cho đến ngày Bộ Nội Vụ đưa ra quyết định trúc xuất bị cáo về nước.


VietHome (Theo The Westmorland Gazette)