Thiếu niên 19 tuổi bị phạt tù 2 năm vì đưa hai người Trung Quốc vào Anh trái phép

Arnoldes Jocys, một thiếu niên 19 tuổi người Litva mới đây đã bị tòa án Anh quốc tuyên án 27 tháng tù giam do buôn lậu trái phép hai người Trung Quốc vào Anh qua cảng Hull.

Arnoldes_Jocys.jpg

Arnoldes Jocys, một thiếu niên 19 tuổi người Litva phải ra hầu tòa vì buôn lậu người trái phép vào Anh

Được biết, Jocys đã bị cảnh sát biên giới Anh bắt giữ tại cảng Hull vào ngày 16 tháng Năm vừa qua sau khi anh ta vượt qua một chuyến phà đêm từ Rotterdam trên chiếc xe tải Mercedes Sprinter.
Khi bị cảnh sát biên giới kiểm tra, Jocys khai rằng anh ta là lái xe giao hàng và trên xe có các loại hàng hóa như vodka hỗn hợp, bia, thuốc lá, đồ đạc và đồ nướng thịt ngoài trời.

Sĩ quan Mark Robinson, cho biết: “Jocys đã biệu lộ rõ sự lo lắng khi nói chuyện với các sĩ quan biên giới đặc biệt là khi cảnh sát bắt đầu kiểm tra phía sau xe. Do đó chúng tôi ban đầu đã đoán được điều gì đang xảy ra ở đây. Khi cảnh sát mở phần sau xe ra thì phát hiện ở đó có hai người đàn ông Trung Quốc đang trốn đằng sau một chiếc ghế sofa. Do toàn bộ phía sau xe đã bị lấp đầy bởi rất nhiều hàng hóa, đồ dùng nên việc hai người đàn ông Trung Quốc lên xe mà không có sự hướng dẫn, sắp xếp trước là hoàn toàn vô lý. Chắc chắn đã có sự thông đồng giữ lái xe và hai người đàn ông nhập cư trái phép trên."

Theo phía cảnh sát, sau khi bị phát hiện thì Jocys - vốn không có địa chỉ cư trú tại Anh, đã ngay lập tức bị cảnh sát bắt giữ và chuyển giao sang cho Cơ quan phụ trách các vấn đề về hình sự và tài chính của Sở di trú - Immigration Enforcement’s Criminal and Financial Investigation (CFI) để bắt đầu quá trình khởi tố. Sau khi bị bắt và thẩm vấn, hai người đàn ông Trung Quốc nói trên đã khai nhận rằng họ đã trốn trong một chiếc xe tải đi từ Bỉ sang nhưng lại không thể nêu rõ tên tuổi người đã đưa họ đi. Sau đó, hai người đàn ông này đã bị đưa trở về Bỉ trong cùng ngày (ngày 16 tháng Năm).

Ngoài ra, sau khi kiểm tra kĩ chiếc xe tải bị bắt, cảnh sát phát hiện ra phần sau của chiếc xe được ắp đặt một hệ thống khóa mới chỉ có thể được mở từ bên ngoài.
Cảnh sát cho biết: “Tất cả các thông tin thu thập được đều chứng minh cho việc hai người đàn ông Trung Quốc nhập cư trái phép này không thể lên xe sang Anh mà thiếu đi sự giúp đỡ của Jocys."

Theo đó, sau bốn ngày xét xử tại tòa án tối cao Hull, thì vào ngày cuối cùng, hôm thứ Ba (ngày 12 tháng Chín) vừa rồi, Arnoldes Jocys - thiếu niên 19 tuổi mang quốc tịch Litva đã bị tòa tuyên án 27 tháng tù giam với tội danh dung túng hành vi nhập cư trái phép vào Anh. 

 

VietHome (Theo Bộ Nội vụ)