Phát hiện trang trại gồm 300 cây cần sa ở thành phố Andover thuộc hạt Hampshire

Đầu tuần này, cảnh sát hạt Hampshire đã bất ngờ đột kích tại một căn nhà tại thành phố Andover và phát hiện một lượng lớn cây cần sa được tàng trữ trái phép tại đây.

Hình_ảnh_trang_trại_cần_sa_300_cây_trên_đường_King_George.jpg

Hình ảnh trang trại cần sa 300 cây trên đường King George

Theo đó, vào sáng ngày thứ Ba vừa qua (ngày 15 tháng Tám), cảnh sát hạt Hampshire đã phát hiện và thu hồi khoảng 300 cây cần sa sau khi đột kích và thực hiện lệnh khám xét tại một căn nhà nằm trên đường King George, thành phố Andover. viethome.co.uk
Cảnh sát cũng đã xác nhận về việc bắt giữ một người đàn ông 37 tuổi do nghi ngờ người này có liên quan tới hoạt động trồng và sản xuất cần sa tại địa điểm trên nhưng sau đó người đàn ông này đã được thả tự do.
Tuy nhiên, cảnh sát cho biết họ cũng bắt giữ người đàn ông này một phần là do nghi ngờ ông ta đã nhập cư vào Anh quốc một cách trái phép. Do đó, cảnh sát Hampshire đã chuyển trường hợp của người đàn ông này sang Sở di trú để thụ lý.
Người phát ngôn của Bộ Nội vụ cũng đã lên tiếng xác nhận về việc vào hôm thứ Ba vừa qua, sau khi đột kích vào một căn nhà tại Andover, cảnh sát Hampshire đã liên lạc trao đổi với Sở di trú về trường hợp của người đàn ông trên. viethome.co.uk
Được biết, người đàn ông bị bắt giữ là người Việt Nam, đã nhập cư bất hợp pháp vào Anh quốc. Hiện tại, người đàn ông này đang bị giam giữ và chờ bị trục xuất khỏi Anh trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, công tác điều tra về trang trại cần sa 300 cây trên đường King George, Andover vẫn đang được tiếp tục đẩy mạnh.
Cảnh sát Hampshire kêu gọi người dân nếu có bất kỳ thông tin nào về trang trại bị phát hiện trên, hãy báo với cảnh sát bằng cách gọi tới số 101, trích dẫn mã số vụ án là 44170315001 hoặc gọi điện nạc danh tới đường dây Ngăn chặn tội phạm - Crimestoppers số 0800 555 111.



VietHome (Theo Andover Advertiser)