Theresa May tiếp tục giữ mục tiêu giảm số người nhập cư xuống dưới 100,000

Mới đây, bà Theresa May đã tái khẳng định mục tiêu quyết tâm giảm lượng nhập cư thuần xuống dưới 100,000.
thu tuong anh
Phát biểu tại Enfield trong chuyến làm việc với một nhà máy, Thủ tướng cho biết bà sẽ không từ bỏ mục tiêu đã đề ra. Bà nói: “Chúng ta cần giữ lượng nhập cư thuần ở một mức ổn định, đây là thông điệp rất rõ ràng, ngay từ khi tôi còn là Bộ trưởng. Và con số ổn định trong trường hợp này là 100,000..”

“Việc rời khỏi Liên minh châu Âu cho phép chúng ta có thể kiểm soát được biên giới một cách hiệu quả hơn.”

Tuy vậy, The Independent  lại đang phản đối lại mục tiêu này, khi cho rằng việc cắt giảm quá nhiều người nhập cư có thể dẫn đến một vài nguy cơ đối với nền kinh tế đất nước.

Bên cạnh đó, bà Theresa May cũng chỉ trích ông Jeremy Corbyn khi ông này đã không mạnh dạn bác bỏ ý kiến yêu cầu trưng cầu dân ý lần hai. Ông Jeremy Corbyn đã từ chối trả lời vấn đề này khi được hỏi trong bài phát biểu diễn ra vào sáng thứ Năm vừa qua.

Bà May nói: “Người dân đã đưa ra ý kiến của mình với mong muốn rời khỏi Liên minh châu Âu vào năm ngoái. Đây là việc mà Chính phủ sẽ phải tiến hành. Việc Jeremy Corbyn không dám bác bỏ ý kiến yêu cầu có thêm cuộc trưng cầu dân ý cho thấy đất nước sẽ hỗn loạn nếu nằm dưới sự lãnh đạo của Corbyn.”

VietHome (Theo The Independent)