Cảnh báo về việc tước quyền quản lý của giám đốc các cơ sở kinh doanh sử dụng lao động trái phép

Mới đây, theo một thông cáo báo chí của Bộ Nội vụ Anh, giám đốc của một cửa hàng bán thịt cùng giám đốc của một quán cà phê ở Keighley, Yorkshire, đã vừa góp tên mình vào danh sách những người bị tước quyền quản lý do sử dụng lao động bất hợp pháp.

opengraph image a1f7d89ffd0782738b1aeb0da37842d8bd0addbd724b8e58c3edbc7287cc11de

Toàn bộ 11 giám đốc có mặt trong danh sách trên đều bị tước quyền quản lý vì lý do sử dụng lao động bất hợp pháp tại cơ sở kinh doanh của mình.
Mọi quá trình điều tra về các trường hợp trên đều được thực hiện bởi cơ quan phụ trách phá sản Insolvency Service của Anh quốc.
Các cơ sở kinh doanh bị phát hiện sử dụng lao động bất hợp pháp gồm có 4 nhà hàng, 3 cửa hàng thịt, 1 quán cà phê, 1 nhà may và 1 cây xăng, nằm tại các thành phố Leicester, London, Newbury, Farnborugh, Reading, Slough, Keighley, West Yorkshire và Lincoln. Tại các cơ sở này, cảnh sát đã phát hiên hiện tổng cộng 39 lao động bất hợp pháp. Hiện số tiền phạt mà các cơ sở này phải nộp cho Bộ Nội Vụ đã lên tới £450,000. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn chưa hoàn thành việc nộp tiền phạt của mình một cách đầy đủ. Thậm chí, ba trong số các cơ sở bị bắt vừa rồi đã bị đóng cửa và thanh lý.
Cơ quan phụ trách phá sản Anh quốc hiện đang phối hợp làm việc chặt chẽ với Bộ Nội vụ nhằm đưa ra phương hướng giải quyết đối với các cơ sở kinh doanh không có đủ khả năng trả tiền phạt nhưng lại vẫn đang hoạt động công khai.
11 giám đốc của các cơ sở kinh doanh trên đã bị tước quyền quản lý hay không được phép tham gia vào các công việc quản trị kinh doanh trong vòng 6 năm tới.
Vấn đề mấu chốt ở đây là các giám đốc của những cơ sở trên đã không tuân thủ các quy định về kiểm tra, đảm bảo giấy tờ nhập cư cũng như giấy phép làm việc hợp pháp của người lao động theo luật Nhập cư, tị nạn và Luật Quốc tịch năm 2006.
Qua nhiều đợt kiểm tra nhập cư của Bộ Di trú Anh, các cơ sở kinh doanh sử dụng lao động trái phép đã nhận được giấy báo nộp phạt từ £10,000 đến £15,000/ một người lao động trái phép. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, các cơ sở kinh doanh này vẫn chưa nộp đầy đủ số tiền phạt của mình.
Theo thông tin từ phía Bộ Nội vụ thì vào thời điểm mà các cán bộ tới kiểm tra các cơ sở kinh doanh, tất cả các giám đốc đều đang có mặt tại văn phòng làm việc.
Phát biểu về hình phạt tước quyền quản lý, bà Cheryl Lambert - trưởng phòng điều tra tại Cơ quan phụ trách phá sản Anh quốc cho biết:
“Người sử dụng lao động bất hợp pháp không phải là nạn nhân trong vụ việc này. Những giám đốc này đã tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, công bằng đối với những cơ sở kinh doanh khác bằng việc sử dụng những người lao động không có giấy tờ tại cơ sở của mình.
Nếu một cơ sở kinh doanh bị phát hiện sử dụng lao động trái phép và nhà quản lý của cơ sở đó không tuân thủ các quy định về kiểm tra giấy phép làm việc của người lao động như trong luật đã nêu rõ, thì kể cả khi cơ sở đó có nộp đầy đủ tiền phạt, giám đốc vẫn sẽ bị tước quyền quản lý.
Hành động này được xem như là một lời cảnh báo dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp về việc nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc sử dụng lao động.
Danh sách những giám đốc bị tước quyền được công khai bao gồm:

  • Kit Bing Cheung, Giám đốc Littleson Ltd, Sutton, bị tước quyền quản lý vào ngày 11 tháng Bảy năm 2016
  • Shaik Miah, Giám đốc của Ferndown Tandoori Ltd, Christchurch, Dorset, bị tước quyền quản lý vào ngày 12 Tháng Tám năm 2016
  • Nazim Uddin, Giám đốc của Best Buy London Ltd, London, bị tước quyền quản lý vào ngày 22 Tháng Chín năm 2016
  • Shipa Ahmed, Giám đốc tại Mooncastle Ltd, London, bị tước quyền quản lý vào ngày 28 tháng Chín năm 2016
  • Sasi Kandasamy, Giám đốc bán lẻ của SPK Ltd, Wakefield, bị tước quyền quản lý vào ngày 29 tháng chín năm 2016
  • Fardin Khan, Giám đốc của Saweria Trading Ltd, Brentford, bị tước quyền quản lý vào ngày 06 tháng Mười năm 2016
  • Taher Taimus, Giám đốc của Three Diamonds Newbury Ltd, Newbury, bị tước quyền quản lý vào ngày 12 tháng Mười năm 2016
  • Najaranabanu Mubarakhusein Ugharadar, giám đốc thiết kế tại Stylz UK Ltd, Leicester, bị tước quyền quản lý vào ngày 17 Tháng Mười năm 2016
  • Muhammad Iqbal Chowdhury, Giám đốc tại Fresh Mint UK Ltd, phía Đông Finchley, bị tước quyền quản lý vào ngày 31 tháng Mười năm 2016
  • Mohammed Shabaz Ayub, Giám đốc của Kenya Butchers Reading Limited, Romford, bị tước quyền quản lý vào 05 tháng Mười hai năm 2016
  • Amir Khan, Giám đốc của một chuỗi quán cà phê dưới tên 'Café Aamir Khan' ở Keighley, West Yorkshire, Shipley, bị tước quyền quản lý vào ngày 09 tháng Mười hai năm 2016.

 

VietHome (Theo gov.uk)