Hai người bị bắt sau khi cảnh sát kiểm tra một tiệm nail ở Perth

Hai người đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát bất ngờ tới kiểm tra giấy tờ lưu trú của nhân viên ở một tiệm nail tại trung tâm thành phố Perth. 

Vào sáng thứ Năm vừa qua, cảnh sát và các cán bộ thuộc Bộ Nội vụ đã tới kiểm tra khám xét bất ngờ một tiệm Nails trên đường South. Đây được xem là một hành động nằm trong chiến dịch truy quét đường dây nhập cư trái phép của cảnh sát Anh.

Tất cả khách hàng có mặt tại cửa hiệu nhanh chóng được cảnh sát di chuyển ra ngoài trong khi những sĩ quan khác phụ trách việc kiểm tra giấy tờ của các nhân viên bên trong.

Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ xác nhận rằng hai người Việt đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát phát hiện ra họ không có giấy tờ lao động hợp pháp tại Anh.

Trước đó sáu tuần, cũng đã có 3 người Việt khác bị bắt giữ khi cảnh sát bất ngờ tới kiểm tra tiệm nail này.

Các sĩ quan quản lý nhập cư của Bộ Nội vụ đã kết thúc quá trình kiểm tra cơ sở này vào khoảng 11 giờ sáng cùng ngày.

Có thông tin cho rằng cảnh sát đã bắt đầu điều tra và theo dõi tiệm này sau khi nhận được những tin tình báo nghi ngờ về hoạt động về đêm của cơ sở này. Cảnh sát cũng đã nhận được thông tin báo cáo về việc các nhân viên sinh sống ngay tại nơi mà họ làm việc.

Một nhân chứng cho biết: "Cảnh sát và các cán bộ nhập cư tiến vào cửa hiệu rất nhanh và bất ngờ.

"Lúc đó, cửa hiệu này đang thực sự rất đông khách. Một sĩ quan cảnh sát đã đứng ngay ở cửa ra vào, ngăn không có khách hàng bên ngoài tiến vào bên trong".

Sau khi cảnh sát kết thúc việc khám xét, họ đã dán những tấm màn chắn lên cửa sổ để ngăn không cho người đi đường nhìn vào bên trong cửa hiệu.

Thomas Paterson, một người làm việc gần đó, cho biết: "Tôi có để ý rằng thỉnh thoảng cửa hiệu này cũng có mở cửa tới tận đêm muộn. Nhưng việc đó chẳng có ảnh hưởng gì đến những người sống xung quanh như chúng tôi cả."

"Cửa hiệu này lúc nào cũng đông khách nhưng họ làm việc khá quy củ. Các nhân viên ở đây thì rất lịch sự và thân thiện."

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ cho biết: "Qua cuộc kiểm tra đột xuất, hai công dân Việt đã bị bắt giữ sau khi chúng tôi phát hiện ra họ không có giấy phép lao động tại Anh quốc."

"Cả hai người này hiện đang được tạm thời tại ngoại trong khi cảnh sát điều tra thêm về trường hợp của họ."

Tiệm Nails trên phố South là cơ sở duy nhất mà các cán bộ nhập cư kiểm tra bất ngờ vào ngày thứ Năm vừa qua.

Vào tháng Bảy năm 2015, đã có bảy người bị bắt giữ sau khi cảnh sát khám xét đột xuất các cơ sở kinh doanh thuộc khu vực Perthshire.

Cảnh sát đã tới kiểm tra tại các nhà hàng cũng như các cửa hàng đồ ăn mang về takeaways ở Perth, Blairgowrie, Scone và Bridge of Earn trong cùng một ngày.

Đã có ba người Malaysia, hai người Trung Quốc cùng một vài người đến từ Ấn Độ và Pakistan bị bắt vì tội nhập cư trái phép.

Trong 5 năm qua, đã có hơn 100 cuộc khám xét bất ngờ của cảnh sát và cán bộ lưu trú nhằm vào các tiệm nail ở Scotland.

Tính trên khắp nước Anh và cả vùng xứ Wales, đã có ít nhất 90 tiệm nail – có chủ là người Việt - bị phạt tổng cộng gần £ 700.000 do sử dụng khoảng 150 nhân viên không có giấy tờ lưu trú hợp pháp.

 

VietHome (Theo The Courier)