Anh đối diện khủng hoảng nhập cư khi phải phát cho mỗi người nhập cư bất hợp pháp £2,000 để họ rời khỏi nước này

Chính phủ Anh đang chi £2,000 tiền thuế của người dân cho mỗi người nhập cư bất hợp pháp để họ rời khỏi Anh trong bối cảnh các số liệu mới cho thấy Anh đang gặp nhiều khủng hoảng về vấn đề này.

nguoi nhap cu xep hang dai tai anh quoc

Thủ tướng Theresa May, người đang chịu trách nhiệm về vấn đề nhập cư, đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để có thể kiểm soát vấn đề này khi các số liệu cho thấy lượng người nhập cư đang ở mức cao nhất trong vòng 12 năm trở lại đây.

 

Mỗi ngày, Sở di trú đang phải đối mặt với hàng ngàn người xếp hàng trong tình trạng tuyệt vọng để có thể đảm bảo về tình trạng của họ tại đất nước này.

Để giải quyết vấn đề tị nạn, Bộ Nội vụ mới đây đã xác nhận mỗi người nhập cư trái phép có thể được nhận £2,000 để rời khỏi Anh, số tiền được lấy ra từ tiền thuế của người dân Anh. Chính phủ khẳng định đã thực hiện thanh toán cho tổng số 529 người kể từ khi họ bắt đầu chương trình này, từ tháng Một năm nay. Bộ Nội vụ cho biết số tiền chu cấp sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp, có thể lên tới tối đa £2,000 một người.

Chính phủ cho biết số tiền này được dùng để trợ giúp những người quay trở về có thể “tìm một chỗ ở, tìm một công việc hay thực hiện kinh doanh ở đất nước của họ.”

 

Bộ Nội vụ đã xác nhận số lượng người nhập cư đang ở mức cao nhất kể từ năm 2004, làm dấy lên mối lo ngại liệu rằng các chính sách nhập cư của Anh có thực sự hiệu quả.

 

Đáng lo ngại hơn, tỉ lệ trục xuất đã giảm 9% khi Chính phủ đang rất cố gắng để xử lý vấn đề vốn ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Ngoài ra, lượng “thị thực theo gia đình” đã tăng 17%, đồng nghĩa với việc có thêm hơn 47,000 người không thuộc EU đã nhập cư vào Anh để đoàn tụ với gia đình họ.

Vào tháng Ba, 2016, Văn phòng thống kê Quốc gia cho biết đã có hơn 71,000 người không thuộc EU đang nhập cư để làm việc tại Anh, tăng 9% hay 6,000 người so với 12 tháng trước đó.

Mỗi ngày, hàng nghìn người xếp hàng tại các Trung tâm Di trú trên toàn quốc, những người nhập cư bất hợp pháp và người di cư có thị thực hợp lệ đều phải xếp hàng nhiều giờ, đôi lúc tạo nên một hàng dài hơn 300m với hàng trăm người đứng trên đường phố. Tại các trung tâm di trú đều có rất nhiều thông tin khuyến khích người nhập cư nộp đơn lấy vé máy bay miễn phí để quay trở lại quê nhà. Tuy nhiên, nhiều chính trị gia cho rằng việc trả tiền cho người nhập cư bất hợp pháp chỉ càng làm vấn đề thêm tồi tệ.

 

 

VietHome (Theo Express)