Sinh viên và người lao động ngoại quốc - mục tiêu mới trong chiến dịch cắt giảm nhập cư của Anh

Chính phủ Anh dưới sự lãnh đạo của đảng Bảo thủ đang đóng dần cánh cửa tới Anh của sinh viên quốc tế và những lao động ngoại quốc, và đưa ra một chính sách khắt khe hơn nhằm ngăn chặn người nước ngoài “lấy đi những công việc mà người Anh có thể làm được.”

bo truong bo noi vu anh

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh - Bà Amber Rudd

 

Các chính sách mới này có thể ảnh hưởng tới nhiều công dân Australia muốn sinh sống, làm việc và học tập tại Anh. Chính phủ cũng cho biết sinh viên, lao động có tay nghề, tài xế lái xe taxi người nước ngoài và công dân châu Âu cũng sẽ là một phần mục tiêu

của lập trường cứng rắn mới này, điều được tạo ra nhằm làm giảm lượng người nhập cư tới con số chỉ còn “hàng chục ngàn” hậu Brexit.

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà Amber Rudd thông báo kế hoạch khắt khe này vào ngày họp thứ ba, bên lề hội nghị Đảng Bảo thủ diễn ra tại Birmingham, chỉ một ngày sau khi dội gáo nước lạnh lên hi vọng của chính phủ Australia với mong muốn công dân nước này sẽ có nhiều thuận lợi hơn nếu muốn sinh sống và làm việc tại Anh.

 

Bà Rudd cho biết đợt cắt giảm mới này sẽ mở rộng đối với cả những đối tượng như các chủ nhà và các ngân hàng, khi các chủ nhà có thể bị bỏ tù nếu cho phép người bất hợp pháp thuê nhà. Các ngân hàng sẽ buộc phải kiểm tra kĩ càng hơn để đảm bảo khách hàng của họ không sinh sống một cách bất hợp pháp tại Anh. Từ tháng Mười Hai 2016, bất kể lái xe taxi nào cũng có thể bị kiểm tra tình trạng di trú, điều mà bà Rudd khẳng định nhằm giúp Anh tiếp tục thu hút những gì “tốt đẹp nhất”.

 

Được biết, bà Rudd là người ủng hộ “Remain” trong cuộc trưng cầu dân ý, và đã được bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ không lâu sau khi bà Theresa May lên giữ chức Thủ tướng Anh.

Dù ở phía “Remain”, nhưng bà Rudd đã nhận được khá nhiều sự ủng hộ khi phát biểu: “Tôi hoàn toàn chấp nhận kết quả cuộc trưng cầu.”

“Không cần bàn cãi khi lượng nhập cư gần đây đã ảnh hưởng lớn tới kết quả cuộc trưng cầu.”

Bà Rudd tuyên bố sẽ giảm lượng nhập cư thuần, từ mức 300,000 vào năm 2016 xuống mức “hàng chục ngàn”, thấp hơn cả mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra, vào khoảng 100,000.

 

Lượng nhập cư từ các nước châu Âu vào khoảng 184,000 - chỉ thấp hơn chút ít khi so với con số 188,000 từ các nước ngoài EU cộng lại.

Bà Rudd cho biết sẽ không khả thi để đạt được mục tiêu nếu chỉ cắt giảm riêng lượng người nhập cư từ EU khi mà Anh đã không còn nằm trong tổ chức này.

Bà nói: “Chúng tôi sẽ cắt giảm số người nhập cư từ tất cả các nguồn nếu chúng tôi cần phải làm vậy.”

 

Lao động có tay nghề quốc tịch Australia và sinh viên đại học cũng đang ở vòng nguy hiểm khi Chính phủ đang xem xét thắt chặt kiểm tra những công ty tuyển dụng người nước ngoài.

“Điều này sẽ cho khiến các công ty phải từ bỏ việc từ chối đào tạo người bản địa. Chúng ta không thể có lợi thế trên thế giới nếu chúng ta không làm nhiều hơn để phát triển nguồn lao động của chính đất nước chúng ta.” Bà Rudd cho biết.

Bà cho biết các điều lệ “hào phóng” hiện nay cho phép gia đình của các sinh viên quốc tế cũng có quyền làm việc hợp pháp tại Anh và không hài lòng khi nhiều sinh viên quốc tế đang học tiếng Anh tại đây thậm chí “còn không phải nói tiếng Anh một cách thành thạo.”

 

Những công dân châu Âu nếu tái phạm tội nhiều lần cũng sẽ bị trục xuất dưới các điều khoản mới, và sẽ không được phép quay lại Anh trong khoảng thời gian lên tới 10 năm.

 

Các điều khoản mới này hiện đang nhận phải rất nhiều sự phản đối đến từ các doanh nghiệp Lao động, cũng như các trường học.

Josh Hardie từ CBI, một tổ chức gồm 190,000 doanh nghiệp cho biết nhiều doanh nghiệp không thể chào đón những lao động có tay nghề cao từ các đối tác. Bên cạnh đó, Josh cho biết Chính phủ cần “hết sức cẩn trọng” khi đặt sinh viên quốc tế vào mục tiêu cắt giảm nhập cư. Tim Thomas đến từ EEF, một tổ chức đại diện cho các nhà sản xuất Anh cho biết nước Anh sẽ bị thua thiệt về việc thu hút tài năng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trên toàn cầu.

 

VietHome (The Sydney Morning Herald)