Cục trưởng Cục Biên giới: Một triệu người nhập cư sống ở Anh bất hợp pháp và sẽ không bao giờ bị trục xuất

Một triệu người nhập cư có thể sống ở Anh bất hợp pháp và ít có khả năng sẽ trục xuất họ, theo Cục trưởng Cục Biên giới Anh.


Con số này còn lớn hơn 1/3 những ước tính trước đó và điều này đặt ra một câu hỏi về chính sách nhập cư của Theresa May khi bà lên nhậm chức Tổng thư ký Bộ Nội vụ.

Trong khi khắp EU đang tranh cãi về kiểm soát số người di cư hợp pháp, Rob Whiteman (Nguyên Cục trưởng Cục Biên giới) cho rằng cần phải chú ý đến con số những người lao động bất hợp pháp hơn.
Ông trả lời với tờ Times: “Chính phủ không có các nguồn lực cũng như các động cơ chính trị để trục xuất hàng trăm nghìn người nhập cư và làm việc trái phép”.
Ông cũng nói thêm rằng bên cạnh những người không phải là công dân EU nhập cư bất hợp pháp còn có những người nhập cư cố ở quá hạn Visa hợp pháp .
Bộ Nội vụ không có số liệu về bao nhiêu người nhập cư đang làm việc bất hợp pháp ở UK.
Các nghị sĩ đã nhắc đến vấn đề An ninh biên giới Anh đang cực yếu kém và thiếu nhiều nguồn lực; nên gửi thêm các thuyền chiến để có thể bảo vệ các cảng khỏi bọn buôn người.
Chỉ có tổng số 3 thuyền tuần tra để bảo vệ 7000 dặm (11,256km) đường biên giới biển.
Họ đề xuất gửi đội Hải quân Hoàng gia đến giúp Đội bảo vệ biên giới biển để bảo vệ cảng nhỏ và biển an ninh kém, vì nơi này ngày càng trở thành yếu điểm mà bọn buôn người và những người nhập cư trái phép vì họ sẽ có tránh những kiểm tra an ninh nghiêm ngặt ở các cảng phà và Kênh hầm Euro.
Trong hè này có một số sự kiện nổi bật: cứu một nhóm 18 người Albania trên một chiếc thuyền nhỏ đang chìm trên bờ biển Kent, tìm thấy 17 người Albania trong 1 chiếc thuyền đôi trong cảng Chichester, West Sussex và 3 người Iran đang bị dạt trên một chiếc thuyền rời hỏi Dover. 

Britains border security
Chỉ có 4 tàu tuần tra, một trong số đó đang ở Địa Trung Hải. Dự tính sẽ bổ sung thêm 4 chiếc thuyền nhưng ít nhất 1 năm sau mới nhận được.
So với Italy, đất nước này có 600 thuyền để bảo vệ một đường biển ngắn hơn 3000 dặm.
Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi xã hội nói rằng: ”Bọn tội phạm sẽ tiếp tục lợi dụng những sơ hở yếu kém an ninh ở các cảng nhỏ của Anh để đưa những người nhập cư trái phép vào.
“Mặc dù an ninh hàng hải đang bị chỉ trích rất nhiều ở một quốc đảo là chúng ta, Lưc lượng biên phòng vẫn chỉ dùng một số lượng nhỏ tàu để bảo vệ biên giới”

Tổng tư lệnh Hải quân Hoàng gia đã chuẩn bị gửi đến một hoặc vài chiếc thuyền tuần tra trên sông để giúp đỡ lực lượng biên nếu Tổng thư ký Bộ Nội vụ (Home Secretary) Amber Rudd yêu cầu.
2 chiếc tàu 260ft với đoàn thủy thủ 45 người đang làm công tác bảo vệ các ngư dân nhưng có thể hoạt động giúp đỡ nếu Thư ký Bộ Môi trường Andrea Leadsom cho phép.
Báo cáo của các Nghị sĩ về Khủng hoảng nhập cư, nói rằng: “Lực lượng biên phòng cần được cung cấp các thiết bị cần thiết, như các tàu lớn để họ có thể hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả”

Việc thắt chặt an ninh tại các cảng biển và cảng hàng không trọng điểm dẫn đến sự chuyển hướng mục tiêu sang các cảng nhỏ và chúng ta cần quan tâm đến cả những nơi này như một “trọng điểm”.
Bộ Nội vụ cũng nói cần thêm lực lượng quân đội và tàu sẵn sàng tác chiến, nhưng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói rằng Lực lượng Biên phòng chưa yêu cầu thêm công cụ hỗ trợ nào.

Alp Mehmet, thuộc bộ phận Giám sát nhập cư nói rằng: “Bộ Biên phòng ngày càng phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó cấp thiết nhất chính là cần nhiều tiền hơn để giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp này”

Các nghị sĩ đã ủng hộ 157 trẻ em sống trong trại của những người di cư Calais, cho rằng lẽ ra nên được đem tới Anh. 3 tháng trước, thủ tướng Anh David Cameron đã muốn đưa 3,000 trẻ em mắc kẹt trong các trại tị nạn ở Pháp, Đức, Italy vào nước.
Tuy nhiên có một số ý kiến cho rằng những điều này sẽ khiến nhiều người nhập cư bất chấp nguy hiểm để đến Anh.
Ủy ban phúc lợi quốc gia nói: “Chúng tôi đồng ý với ý kiến rằng, nếu cho phép các trẻ em không có người bảo hộ đoàn tụ với gia đình ở Anh có thể kéo theo rất nhiều hệ lụy, trong đó có nhiều trẻ em đáng thương sẽ cố gắng đến Anh bất chấp những nguy hiểm đang chờ đợi.

“Chúng tôi hiểu rõ đây là những vấn đề nhạy cảm và phức tạp và cần một khoản chi phí thích đáng nào đó cho những yêu cầu pháp lý và bảo vệ ở đất nước nơi mà các em nhỏ không có người bảo trợ đang ở đó.

EU cũng bị chỉ trích là đã không tính toán được dòng người di cư và chưa có những biện pháp phù hợp để xử lý khủng hoảng.

Báo cáo cũng cho rằng nỗ lực của EU ngăn chặn việc buôn người cũng quá kém.1.25 triệu người tìm kiếm quyền tị nạn đến châu Âu năm ngoái và hơn 250,000 người nhập cư đã đến đây trong 6 tháng đầu năm.

EU đã có một giao dịch trị giá £5bn với Thổ Nhĩ Kỳ tháng Ba năm ngoái, theo đó những người mới đến Anh sẽ được gửi trả về Thổ Nhĩ Kỳ
Họ cũng thêm rằng hiện tại đang rất cần những hành động có thể đảm bảo những người dễ bị tổn thương không bị bất kỳ bọn tội phạm nào lợi dụng và phải đối mặt với nguy cơ tử vong cao”.
4,027 người nhập cư đã chết năm nay, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2015.

Báo cáo này cũng cho rằng lỗi là của Philip Hammond – cựu thư ký Bộ Ngoại giao đã ‘hài lòng’ với Libya, nơi có 500,000 người đang chờ qua biển Địa Trung Hải bất hợp pháp.
Những chiếc thuyền của Hoàng gia đã chưa được đưa tới Bắc Phi.

Bọn khủng bố đã lợi dụng hệ thống di chuyển tự do trong EU Shengen để khiến gia tăng bất an trong xã hội. Các cuộc tấn công gần đây cho thấy các nhóm khủng bố đang lợi dụng khủng hoảng di cư để bí mật vào châu Âu.

VietHome (Theo Dailymail)