Năm ngoái, chính phủ đã tiêu tốn £1.9m đặt vé máy bay cho những người bị từ chối quyền tị nạn, rồi sau đó họ biến mất và để lại những ghế trống không trên các chuyến bay.
Số tiền này được chịu trách nhiệm bởi Bộ Nội vụ dưới sự giám sát của Theresa May, cũng là con số cao nhất trong 3 năm vừa qua.
Theresa May, cựu Tổng thư ký Bộ Nội vụ và Thủ tướng chính phủ hiện thời
Nghị sĩ quốc hội Đảng Bảo thủ Anh nói rằng những thủ tục pháp lý thừa thãi đang lãng phí tiền thuế của người dân vì và thông tin này khiến những cử tri của ông trở nên phẫn nộ.
Trong báo cáo hằng năm của Bộ Nội vụ, gồm cả những chi phí cho việc đưa người tị nạn về nước: “Ước tính £1.9m tổn thất vì phải hủy bỏ một số chuyến bay cho những người không đủ tư cách để được chấp nhận là người tị nạn, nhưng sau đó được quyền ở lại kháng cáo”
Một năm trước, con số là £1.58m, trong khi năm 2013-2014 là £1.744m. Như vậy, bà May đã thất bại trong việc cắt giảm chi phí không đáng có trong những năm gần đây.
Báo cáo cũng cho thấy Bộ Nội vụ đã trả £21.9m cho 3,543 vụ sử lý pháp lý, bao gồm cả tiền bồi thường cho 50 trường hợp nữa thì tổng số tiền chi ra lên đến gần 1 triệu bảng
Bộ đã phải trả £420,000 chi phí pháp lý cho một trường hợp người chồng/vợ bị từ chối nhập cảnh, và £320,000 để thay đổi quyết định và trục xuất cả hai ra khỏi Anh.
Nghị sĩ Peter Bon trả lời với báo Mail Online:“Vấn đề là hệ thống làm việc của chúng ta cho phép kháng án dễ dàng và thậm chí là ngay trước khi phải về nước. Điều này rõ ràng đã khiến cho Chính phủ khó kiểm soát và đôi khi là thất thoát tiền của những người nộp thuế”.
“Cách tốt nhất bây giờ là khiến cho mọi chuyện rõ rang các điều kiện được ở lại hay không và tôi cho rằng chúng ta nên có một bản tuyên bố các quy định”
“Nếu tiếp tục như hiện tại, chúng ta chỉ sẽ chỉ làm giàu cho các hãng hàng không và các luật sư”.
Thêm vào đó, ông nhấn mạnh: “Các cử tri của tôi đang vô cùng tức giận và tranh cãi khi mà gần £2m tiền thuế đổ vào những chuyến bay không người dùng”.
VietHome (Theo Telegraph)