Chương trình hỗ trợ người tị nạn ở Anh quốc

Bộ trưởng Bộ nội vụ và Tổng giám mục Canterbury đã phát động dự án mới khuyến khích tất cả mọi người tham gia giúp đỡ người tị nạn.

vhm

Chương trình này sẽ giúp các tổ chức xã hội như các hội từ thiện, nhà thờ và các doanh nghiệp có thể giúp đỡ những người tị nạn ổn định cuộc sống.

Người ta cũng đã thiết kế một trang web để tất cả mọi người đều có thể dễ dàng theo dõi và giúp đỡ người tị nạn ở Anh và chính quyền địa phương cũng có thể nắm rõ nhu cầu hàng hóa và dịch vụ mà người tị nạn cần.

Chương trình bảo trợ và trang web là một phần cam kết của chính phủ Anh giúp đỡ hàng nghìn người tị nạn.

Bộ trưởng Bộ nội vụ, Amber Rudd phát biểu rằng:

“Đây là một bước tiến mới trong việc giúp đỡ người tị nạn định cư ở Vương quốc Anh, và tôi hoàn toàn khuyến khích các tổ chức có thể giúp đỡ họ.”

“Tôi mong rằng bước tiến này sẽ giúp kết nối cộng đồng gần nhau hơn và giúp đỡ những người bị tổn thương và giúp họ xây dựng cuộc sống mới, cũng là xây dựng và phát triển đất nước.” 

Các tổ chức bảo trợ muốn tham gia chương trình phải là một tổ chức từ thiện đã đăng ký hoặc các công ty vì lợi ích cộng đồng, và được sự cho phép của chính quyền địa phương nơi sẽ hoạt động, và có kế hoạch chi tiết đầy đủ cho việc định cư. Bộ nội vụ đang trong quá trình phê duyệt các tổ chức tham gia chương trình và xác nhận sự đồng ý của các địa phương có liên quan.

Tất cả những người tị nạn tới Anh (gồm cả những người theo chương trình này) sẽ phải trải qua một quy trình kiểm tra an ninh.

Những người bảo trợ sẽ giúp những người tị nạn có nhà, giúp họ hòa nhập cộng đồng với cuộc sống mới ở Anh, tiếp cận các dịch vụ y tế và xã hội, tìm một người hướng dẫn tiếng Anh và hỗ trợ họ việc làm và tự túc.

Lambeth Palace là nhóm cộng đồng đầu tiên được phê chuẩn để đón gia đình người tị nạn và chính phủ cũng đang làm việc với nhiều nhà bảo trợ tiềm năng khác cùng với các chính quyền địa phương phê duyệt để họ được tham gia chính thức.

Tổng giám mục của Canterbury, Justin Welby nói rằng:

“Chương trình cộng đồng bảo trợ người tị nạn đã tạo điều kiện cho nhà thờ và các tổ chức xã hội cơ hội để tìm nơi cư ngụ cho những người tịn nạn từ những khu chiến tranh.”

“Những người tị nạn cũng như tất cả mọi người, và họ được trao quyền con người, từ Chúa, và xứng đáng được an toàn, tự do và mưu cầu hạnh phúc.”

“Đó thực sự là đặc quyền lớn khi chúng ta đón những người tị nạn vào những căn phòng ở cung điện Lambeth. Tôi vô cùng cảm kích Bộ Nội vụ và những người quản lý Lambeth đã làm việc không ngừng nghỉ để có kết quả này”

Dịch vụ trực tuyến để quyên góp

Mọi người đã tình nguyện giúp đỡ những người tị nạn ổn định cuộc sống mới bằng nhiều cách. Và trang online trực tuyến được lập để giúp sứ mệnh được hoàn thành tốt nhất.

Bước đầu thử nghiệm tại 9 địa phương và đã thiết kế để các chính quyền địa phương có thể phân loại các thể loại quyên góp cần thiết cho người ti nạn trong khu vực.

Những ai có ý định quyên góp có thể chọn: đồ vật như thiết bị trẻ em, quần áo, những đồ để mang ra ngoài khi chơi xa, hoặc đồ dùng cho nhà lều vẫn còn sử dụng được ít nhất 12 tháng.

Tất cả mọi người trong cộng đồng trên toàn lãnh thổ đất nước có thể đưa ra những đề nghị giúp đỡ. Và các vùng chưa được phân công đang được Bộ Nội vụ xem xét kỹ lưỡng trước khi giao lại cho chính quyền địa phương.

Thư ký của Bộ Dân sự Sajid Javid nói rằng:

“Đây là một cơ hội hiếm có để các cá nhân, nhóm từ thiện, thiện nguyện, nhà thờ và các doanh nghiệp có thể trực tiếp làm gì đó cho các gia đình tị nạn”

Chương trình tái định cư cho những người Syria

Tháng Chín 2015, chính phủ cam kết cho 20,000 người Syria tị nạn qua chương trình Syrian vulnerable persons resettlement (VPR). Thống kê mới nhất cho thấy hơn 1,800 người Syria đã được cung cấp nhà ở.

Hơn 160 địa phương đã tự nguyện đăng ký để nhận người tị nạn qua chương trình VPR. Với sự hỗ trợ từ các nhóm cộng đồng và các tổ chức tình nguyện, các chính quyền địa phương đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp những người tị nạn chuyển đến cảm thấy dễ chịu và thích nghi với cuộc sống mới ở Vương quốc Anh.

Bên cạnh việc giúp đỡ những người tị nạn ở Syria bởi chương trình VPR, chính phủ cũng cam kết tiếp nhận 3,000 trẻ em và gia đình từ Trung Đông và Bắc Phi.

Thông tin chi tiết về chương trình đã được Hội Đón nhận người tị nạn quốc tế, các nhà thờ, các chính quyền địa phương và các nhà tài trợ tình nguyện bảo trợ những người vô gia cư trên toàn thế giới. 

 

VietHome (theo gov.uk)