Điện Kremlin: Nga lấy làm tiếc vì bị Anh coi là mối đe dọa

19072016 theresa afp XVYI

Thủ tướng Anh Theresa May đề cập tới Nga và Triều Tiên như những mối đe dọa

“Nga vốn luôn cam kết những mối quan hệ tốt đẹp đối với Vương quốc Anh”, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo ngày 19.7.  

Trước đó trong lần phát biểu đầu tiên trước nghị viện kể từ lúc đắc cử chức Thủ tướng Anh, bà Theresa May đã đề cập tới Nga và Triều Tiên là trong nhóm những mối đe dọa ngày càng gia tăng.  

Việc nước Anh bỏ phiếu chọn rời Liên minh châu Âu (EU) đang tạo ra nhiều thách thức cho chính quyền mới của bà Theresa May. Trong đó, vấn đề an ninh lấy trọng điểm là những tranh cãi xung quanh chương trình vũ khí hạt nhân Trident của Anh.  

Hôm thứ hai 18.7 (giờ Anh), bà Therasa May đã có cuộc nói chuyện trước nghị viện. Trong bản thảo nội dung dự kiến của cuộc nói chuyện đăng trên The Telegraph, bà May cảnh báo các mối đe dọa tấn công hạt nhân nhằm vào Anh đang gia tăng. Đồng thời, tân Thủ tướng Anh kêu gọi các thành viên nghị viện ủng hộ chương trình Trident, vì đó là “biện pháp bảo vệ tối hậu” của an ninh quốc gia.  

Bà Theresa May chính thức trở thành Thủ tướng Anh từ ngày 13.7, thay thế vị trí của ông David Cameron, người đã xin từ chức sau khi có kết quả cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời khỏi EU (Brexit).  

Anh là một thành viên quan trọng trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), và cũng thường xuyên bày tỏ lập trường cứng rắn trong mối quan hệ giữa NATO và Nga. Chính cựu thủ tướng Anh Cameron cũng từng nói rằng việc Anh rời EU sẽ khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin là người “hạnh phúc”.  

Từ năm 2014 trở lại đây, quan hệ NATO - Nga cũng như Nga và phương Tây nói chung đã trở nên căng thẳng. Các nước EU không công nhận việc sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga năm 2014, cũng như đổ lỗi cho Moscow về cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine. Ngoài ra, NATO cũng xem Nga là “mối đe dọa”.

Theo Thanh Niên