Chính phủ thi hành Đề án chuyển giao quốc gia đối với trẻ em nhập cư

Chính sách mới sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc chăm sóc những trẻ tị nạn không còn người bảo hộ.

chinh phu anh quoc

Ngày 1 tháng Bảy vừa qua, Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch chuyển giao trách nhiệm chính quyền địa phương cho những tổ chức thiện nguyện trong việc chăm sóc trẻ em tị nạn đến Vương Quốc Anh và không còn ai bảo hộ.

Đề án Chuyển giao Quốc gia đã được đưa ra để khuyến khích tất cả các chính quyền địa phương đều có nhóm tình nguyện để hỗ trợ trẻ em không nơi nương tựa, tị nạn đến Anh (UASC- Unaccompanied Asylum-seeking Children) và từ đó việc quan tâm đến trẻ em tị nạn sẽ phổ biến trên toàn quốc.
Theo kế hoạch này, một đứa trẻ đã đến ở một khu vực chính quyền địa phương có thể được chuyển giao cho đến địa phương khác đủ khả năng và tiềm lực chu cấp cho các em.
Quyết định được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến với các Tổ chức Chính phủ,Tổ chức Quản lý Dịch vụ cho trẻ em và chính quyền địa phương. Và để hỗ trợ cho chương trình này, Chính phủ cũng đã tăng số tiền Quỹ tài trợ cung cấp cho chính quyền địa phương chăm sóc cho trẻ em tị nạn, với sự hỗ trợ hàng năm cho mỗi đứa trẻ dưới 16 tuổi tăng từ £34,675 đến £41,610.


Bộ trưởng Nhập cư James Brokenshire phát biểu: “Vương quốc Anh tự hào về truyền thống giúp đỡ tất cả những người cần được bảo vệ, bao gồm cả trẻ em tị nạn đáng thương và luôn bảo đảm phúc lợi và an toàn là yếu tố trọng yếu để quyết định thực hiện. Đề án này đã được thành lập để thúc đẩy sự chia sẻ công bằng hơn trách nhiệm chăm sóc trẻ tị nạn trên toàn quốc và đó cũng là một cách để bảo vệ các lợi ích tốt nhất của trẻ em đó.”
“Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện hết mức trong việc chăm sóc trẻ em di cư, và chúng tôi hy vọng sắp tới sẽ nhiều người cùng chung tay để lan tỏa hành động tốt đẹp này. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương và chính quyền các cấp và các đối tác khác để thực hiện hiệu quả Đề án này, đồng thời ủng hộ các Đảng của Kent và Croydon- những người đang dành nhiều sự quan tâm đối với trẻ em tị nạn.”


Một Bản dự thảo chuyển giao tạm thời đã được soạn thảo ngày hôm nay về những vấn đề như trách nhiệm của chính quyền đối với những đứa trẻ nhập cư, vai trò của nhóm tình nguyện chủ lực trong việc tuyên truyền về Đề án, và giúp đỡ hướng dẫn khi một đứa trẻ chuyển ra khỏi khu vực.

 

VietHome (Theo gov.co.uk)