Bộ Nội vụ giữ người tị nạn vì không tin cậu ta 16 tuổi

Những nhà điều tra đang phải đau đầu vì vụ việc một thanh niên Syria đã bị giữ gần một tháng mặc dù có đủ giấy tờ chứng minh nhân thân.

3589

Một người tị nạn Syria 16 tuổi, đã đi qua chín quốc gia mà không có gia đình đi cùng, cuối cùng cũng đến được UK nhưng kết quả là để bị tạm giữ một cách vô lí bởi bộ Nội vụ vì họ không tin tuổi thật của cậu bé.

Cậu bé đã trốn khỏi Syria hồi tháng Tám, bỏ lại gia đình ở Damascus. Cậu đã bỏ tám tháng vượt qua Lebanon, Thổ Nhĩ Kì, Hi lạp, Macedonia, Serbia, Hungaria, Áo, Đức và Pháp để đến Anh vào ngày 20 tháng Ba vì cậu có một người chú ở đây.

Chú của cậu bé nắm đầy đủ hộ chiếu Syria, các giấy tờ về học hành và bản khai dân sự của cậu, những thứ được gửi từ Syria, tất cả đều ghi ngày sinh 25 tháng Tám 1999. Một báo cáo y tế cho biết cậu mang những vết thương của sự hành hạ, do cậu bị bắt cóc bởi chính phủ Syria, bị đánh đập và bị bắt làm việc.

Thế nhưng người của bộ Nội vụ được giao xử lí vụ này lại cho rằng cậu trên 18 tuổi, và tạm giữ cậu ở trung tâm tị nạn Tinsley House ở gần sân bay Gatwick. Điều này là trái pháp luật với những người dưới 18 tuổi.

Vào ngày 15 tháng Tư một cuộc họp khẩn cấp đã được diễn ra để xem xét lại vụ này và cậu đã được thả ra sau 26 ngày bị tạm giữ.

 

Theo Guardian