Số lượng người nhập cư sử dụng giấy tờ giả mạo để vào Anh tăng vọt

Cục Biên giới Anh vừa cho biết số lượng người nhập cư sử dụng giấy tờ giả mạo để có thể tiếp cận nhập cư vào Anh đã tăng vọt trong thời gian gần đây.

Tình trạng này đã dẫn đến những cảnh báo về nguy cơ khủng bố có thể lợi dụng làn sóng nhập cư để di chuyển giữa các châu lục mà không bị kiểm soát.

 

dung giay to gia vao chau au

 

Các số liệu nghiên cứu của Frontex cho biết: “Số lượng người nhập cư đến Anh sử dụng giấy tờ giả đã tăng mạnh (hơn 70%) nếu so với khoảng thời gian năm 2014.”

“Tình trạng này phổ biến ở người Albani khi họ thường làm giả giấy tờ tùy thân từ Italy, Hy Lạp. Bên cạnh đó, những người nhập cư Ukraina cũng thường xuyên làm giả giấy tờ tùy thân Ba Lan. Ngoài ra, còn có những người nhập cư từ Syria, Iran và Trung Quốc cũng nằm trong số này.”

 

Nhìn chung, nạn làm giả giấy tờ đều tăng đáng kể tại các nước thuộc khối Schengen. Tuy vậy, Anh lại không nằm trong khối Schengen - khu vực vốn cho phép di chuyển tự do giữa các nước thuộc khu vực.

Keith Vaz, Chủ tịch Ủy ban Nội vụ cho biết: " Sự gia tăng của nạn giấy tờ giả này đang gây ra sự nguy hiểm cho hệ thống an ninh và phá hoại hệ thống nhập cư của chúng tôi.”

“Khi nhân viên Di trú của Anh phải sàng lọc các giấy tờ tùy thân từ Italy hay Hy Lạp, rõ ràng họ có thể bị nhầm lẫn và sai sót.”

Keith Vaz kêu gọi nên có một thiết bị chuyên dụng có thể kiểm tra các giấy tờ tùy thân tức thời được triển khai trên toàn EU.

 

Các nhóm tội phạm có tổ chức đã lấy cắp được một số lượng lớn các hộ chiếu trắng Syria và đã tổ chức in ấn để sử dụng vào các mục đích riêng, điều đang làm tăng các rủi ro an ninh liên quan đến hộ chiếu từ Syria.

Với các hộ chiếu trắng, các nhóm tội phạm có thể tạo nên những hộ chiếu giả rất hoàn hảo, đến mức những chuyên gia giám định cũng khó có thể nhận biết và phân biệt.

Mối lo lắng này càng lúc càng cao khi tổ chức nhà nước Hồi giáo IS cũng đã có thể tạo ra hộ chiếu Syria giả. Hai tên khủng bố tham gia vào cuộc khủng bố tại Paris vào tháng Mười một vừa qua đã sử dụng hộ chiếu giả mạo để có thể được nhập cư vào châu Âu.

 

Châu Âu mới đây đã triển khai các thiết bị phân tích vân tay, tuy nhiên, đã có nhiều trường hợp các thiết bị này không thể nhận ra các giấy tờ giả mạo được làm giả một cách hết sức tinh vi.

Trong nhiều trường hợp, các dấu vân tay không đủ rõ nét để phân biệt, và nhiều khi dữ liệu không kịp chuyển về trung tâm dữ liệu Eurodac.

Trước tình trạng lượng người sử dụng giấy tờ giả nhập cư vào Anh ngày càng nhiều, Bộ Nội vụ Anh đã cho biết sẽ kiểm tra kĩ càng nhằm loại trừ tất cả những trường hợp giả mạo.

 

 

VietHome (Theo Belfast Telegraph)