Bộ Nội vụ sẽ dùng sinh viên để ra quyết định về người tị nạn

Các sinh viên mới tốt nghiệp còn chưa có kinh nghiệm đi làm sẽ được bộ Nội vụ tuyển dụng để ra những quyết định mang tính sống-chết với các đơn xin tị nạn, theo khẳng định của Observer. Các sinh viên này sẽ chỉ được huấn luyện trong năm tuần trước khi được ngồi phỏng vấn những người tị nạn và ra quyết định họ có thể ở lại UK hay bị trả về nước.

5532

Bộ Nội vụ đã công nhận điều này và nói rằng những hợp đồng với sinh viên gap-year sẽ được kí tạm thời trong giai đoạn quá nhiều đơn xin tị nạn và điều đó sẽ là có lợi cho người tị nạn vì được giải quyết nhanh hơn. Họ cũng nói những quảng cáo về công việc tạm thời này sẽ được đưa lên các trang web của các trường và hội sinh viên. Đối tượng là những sinh viên không muốn gắn bó sự nghiệp lâu dài với bộ Nội vụ.

Trước đó đã có những sự tranh cãi xung quanh hệ thống làm-thủ-tục-nhanh của bộ Nội vụ trong đó có thuê những sinh viên luật làm việc. Bộ đã phải dừng hệ thống này nhưng giải pháp thay thế nó có khả năng sẽ còn gây tranh cãi hơn.

Trong quy định có bắt buộc những người làm luật về người nhập cư sẽ phải tốt nghiệp bằng luật, sau đó cần được huấn luyện thêm bốn năm nữa.

 

Viethome - theo Guardian