Tiến sĩ trường Birmingham bị bắt vì quá hạn visa

Chuyên gia nghiên cứu về Shakespeare Dr Paul Hamilton, tiến sĩ của Đại học Birmingham đã phải sống 10 ngày ở trại tị nạn và chuẩn bị bị trục xuất.

bhr bpo 270116hamilton

Nghiên cứu sinh này đã bày tỏ nỗi xấu hổ của mình khi bị bắt và nhốt vào một xe tải của cảnh sát trước mặt các hàng xóm xung quanh.

Các nhân viên của cục nhập cư bắt Dr Paul Hamilton, người đến từ California, vì nghi ngờ ở quá hạn visa sinh viên.

Dr Hamilton, 42 tuổi, đã hoàn thành khoá PhD của Đại học Birmingham năm ngoái và đang tham gia vào dự án kỉ niệm 400 năm ngày mất của William Shakespeare ở Stratford-upon-Avon.

Anh nói rằng mình đã bị đối xử như tội phạm hình sự và bị ném vào phòng tạm giam trong mười tiếng đồng hồ.

Người đứng đầu ngành học về Shakespeare của ĐH Birmingham, giáo sư Ewen Fernie, nói rằng ông rất bị sốc về vụ việc trên và cho rằng Home Office đã làm quá đáng và thiếu tôn trọng.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ nói rằng họ chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình với người không tuân thủ luật nhập cư của UK.

 

Viethome - theo Birmingham Post