Bắt giữ 7 người tại các tiệm nails ở Glasgow

Bảy người - chủ yếu là người Việt đã bị bắt giữ tại các tiệm nail ở Glasgow trong một chiến dịch truy quét các băng đảng do nhiều cơ quan chính phủ Anh liên kết.

Cảnh sát và nhân viên nhập cư mặc thường phục đã vào kiểm tra 5 tiệm nails ở Scotland vào ngày 20 tháng 11 vừa qua, sau nhiều tháng lên kế hoạch để kiểm tra các khu vực Glasgow, Ayrshire và Bathgate.

bo noi vu anh quoc

Những người bị bắt có độ tuổi từ 20 - 41, vì vi phạm nhiều điều luật khác nhau, chủ yếu là người Việt Nam. Cảnh sát cho biết đây là chiến dịch nhắm tới các băng nhóm đến từ khu vực Đông Nam Á tham gia vào các vụ phạm tội nghiêm trọng. 

Chiến dịch có tên "Operation Spin" là sự kết hợp của Cảnh Sát Scotland, Bộ Nội Vụ, Sở Thuế, Cơ Quan Tội Phạm Quốc Gia, Trading Standards và công ty năng lượng Scottish Power. 

Người phát ngôn của cảnh sát cho biết: "Các tiệm nails là nơi dễ dàng được sử dụng để vận chuyển tiền, chuyển người trái phép vào Anh Quốc.".

Cảnh sát đồng thời cũng nhân cơ hội này đi tìm H N Loe , 1 thanh niên Việt 14 tuổi mất tích ở Yorkshir vào hôm thứ 2, nhưng vẫn chưa tìm được. 

Theo thống kê, có khoảng 128 công ty, doanh nghiệp ở Glasgow được sử dụng làm "mặt tiền" cho các băng đảng này.

 

VietHome

Theo Evening Times