Bộ trưởng Bộ Nội vụ Theresa May lại thua kiện trong cuộc chiến với người tị nạn

Bội trưởng Bộ Nội vụ Theresa May đã phải chịu thất bại thứ hai trong vụ kiện tụng liên quan tới một thiếu niên tị nạn người Iran, người đã bị cơ quan chức năng bắt giữ khi tới Anh lúc mới chỉ 16 tuổi..

theresa may

Thẩm phán đã kết luận thiếu niên 20 tuổi, người đã bị bắt trong ngày anh ta tới Anh ba năm trước đây (khi 16 tuổi), đã hai lần bị giam giữ bất hợp pháp, dựa theo phán quyết của tòa án tối cao tại London vào tháng Bảy 2014.

Quyết định kháng án của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã bị bác bỏ vào ngày hôm nay khi cả ba thẩm phán đã phán quyết chống lại bà May, theo thông báo của Tòa phúc thẩm tại London.

Về thiệt hại của cậu thanh niên trong vụ việc (người không được xác định trong bản phúc thẩm), vẫn chưa được Tòa quyết định.

Các thẩm phán tuyên bố rằng cậu thanh niên đã được trông thấy khi trốn ra khỏi một chiếc xe tải trên khu vực A2 tại Kent vào ngày 2, tháng Bảy năm 2012, và đã bị cảnh sát bắt giữ. Một thời gian ngắn sau đó, anh ta đã bị giam giữ theo luật Di trú và được đưa đến một “đơn vị thực thi” của Bộ Nội Vụ ở Dover.

Vào tháng Bảy 2014, Phó Chánh án Tòa án Tối cao Simon Picken đã ra kết luận Bộ Nội Vụ đã giam giữ bất hợp pháp với cậu thiếu thiên trong một tiếng 20 phút vào ngày 2 tháng Bảy. Ông cũng kết luận sau đó họ cũng đã giam giữ bất hợp pháp thanh niên này trong 25 ngày, từ 17 tháng Bảy tới 10 tháng Tám năm 2012.

Ba thẩm phán Black, Tomlinson và Burnett đã xác nhận phán quyết của thẩm phán Picken. Họ cho biết căn nguyên vấn đề là ở độ tuổi của cậu thanh niên vào thời điểm cậu ta đến Anh. Cậu đã trình báo với các nhân viên di trú ngày sinh của mình là vào 21 tháng Chín năm 1995 và nói cậu mới 16 tuổi.

Các nhân viên di trú sau đó đã giao cậu cho cơ quan dịch vụ xã hội quản lí cậu và cậu đã ở lại đây cho tới 17 tháng Bảy. Trong khoảng thời gian đó, nhân viên đã giám định tuổi của cậu và kết luận cậu sinh vào năm 1993 chứ không phải 1995 và do đó, đã là một “công dân trưởng thành” Không lâu sau đó cậu cũng bị nhân viên di trú bắt giữ thêm một lần nữa.

Luật sư của cậu ta sau đó đã không thừa nhận bản giám định tuổi và cung cấp bản sao giấy khai sinh, chứng minh thư cá nhân và giấy tờ chứng thực của trường học của cậu ở Iran.

Cơ quan dịch vụ xã hội đã giám định lại tuổi của cậu và kết luận cậu mới 16 tuổi – như độ tuổi cậu đã khai ban đầu -  và cậu được thả tự do từ ngày 10 tháng Tám.

Cậu thanh niên phàn nàn rằng cậu đã không được cung cấp những chỉ dẫn đến cơ quan dịch vụ xã hội đủ kịp thời vào ngày 2 tháng Bảy.

Thẩm phán Picken cũng phán quyết về quyết định bắt giam thứ hai là trái pháp luật. Và ông cho biết Bộ Nội đã không tuân thủ theo hướng dẫn “giám định tuổi”.

Luật sư đại diện Bộ Nội đã lập luận rằng việc hướng dẫn cho cậu thanh niên vào ngày 02 tháng bảy là "kịp thời và thích hợp" cũng như không trái pháp luật. Họ cũng lập luận rằng các quan chức đã tuân thủ các nghĩa vụ của mình liên quan đến lần bắt giam thứ hai.

Theo VietHome