Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ cố tình "tấn công" người nhập cư

Bà Theresa May - Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ đã có bài phát biểu gây tranh cãi trong buổi hội thảo của Đảng Bảo Thủ (Conservative) khi cố tình đổ lỗi cho người nhập cư đã gây ra nhiều vấn đề đau đầu cho Anh Quốc. 

Những lời nói của bà May bị coi là "khủng khiếp, xấu xí, gây hiểu lầm, hoài nghi và vô trách nhiệm" ( theo Telegraph), còn tờ Spectator' thì cho rằng đó là sự bịa đặt và kêu gọi bà May từ chức.

Nếu các bạn theo dõi các bài viết trên VietHome thì sẽ nhận ra ngay lập tức những lời bịa đặt này của bà May.

Bo Noi vu Anh therese may

Bà May nói người nhập cư làm cho dân Anh phải đi làm những nghề thấp hèn, lương ít,bị cắt giảm hoặc mất việc. 

Sự thật là: Chính người của Bà May đã làm một cuộc điều tra vào năm ngoái và không tìm ra được bằng chứng nào, chứng minh người nhập cư gây ảnh hưởng đến thị trường lao động của Anh, khi mà nền kinh tế vẫn đang rất mạnh. 

Có tới 27.8 triệu người lao động quốc tịch Anh, 3.1 là người nước khác. Số lượng người có việc ngày càng tăng lên.  Còn số lượng người thất nghiệp, vẫn không hề tăng nhiều. 

bà May phát biểu: "Thậm chí nếu chúng ta có thể quản lý được người nhập cư đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không cần phải giảm số lượng đến dưới trăm ngàn hàng năm. "

Sự thật là: Ban quản lý Ngân Sách (Office for Budget Responsibility) nói Anh Quốc cần cắt giảm nhập cư xuống dưới 104 000/hàng năm cho tới 2016. Con số thống kê hồi năm 2013 là 140 000. Hiện nay chính phủ của bà May không hề quản lý được người nhập cư mà ngược lại, càng ngày càng gia tăng.

bà May nói dù có chọn lọc người nhập cư, thì họ vẫn không mang lại nhiêu hiệu quả kinh tế cho nước Anh.

Sự thật là: Theo một nghiên cứu về người nhập cư đến từ 10 nước tham gia EU năm 2004, họ đã đóng thuế nhiều hơn là họ hưởng lợi từ tiền trợ cấp, phúc lợi xã hội. Họ đóng 4.96 Tỷ Bảng nhiều hơn là họ lấy của người Anh.

Theo số liệu thống kê của chính phủ, người Anh xin trợ cấp chiếm tới 92.6%, trong khi người trong khối EU là 2.5%. Người từ EU sang Anh chủ yếu là đi làm thay vì xin trợ cấp. Tỉ lệ kiếm được việc của người EU là 79.4%, trong khi của người Anh là 73.5%, còn những người ngoài khối EU/UK là 61.8%

Anh Lê Hải tổng hợp 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100010216639161)