Theresa May thua cả hai cuộc kiện tụng chống lại người tị nạn.

Thẩm phán tòa án tối cao đã đưa ra quyết định chống lại bộ trưởng Bộ Nội Vụ trong việc giam giữ trái phép và yêu cầu kháng cáo của người tị nạn.

Trong vụ thứ nhất, thẩm phán tòa án tối cao đã phán quyết công dân 27 tuổi người Ethiopia, Gadisa Araso được bồi thường sau khi bị giam giữ bất hợp pháp 7 tuần  tại Sở di trú  khi chờ trục xuất. Một thẩm phán khác ở London cũng quyết định cho một phụ nữ đã bị trục xuất quay trở lại UK để dự phiên toàn phúc thẩm.

Chánh án Kerr kết luận rằng, ban đầu, việc giam giữ Ararso là hợp pháp vì việc dời khỏi UK của anh ta đã sắp xảy ra. Tuy nhiên ông nói tình cảnh đã thay đôi khi Ararso thay đổi ý định của mình để phản đối quyết định trục xuất anh của Bộ trưởng Nội vụ.

Ngài thẩm phán tuyên bố Ararso đã bị tam giữ bất hợp pháp từ 16 tháng 9 đến 7 tháng 11 năm 2014. Ông hy vọng Ararso sẽ đồng ý một khoản bồi thường từ bà Theresa May nhưng không không tiết lộ mức bồi thường cụ thể.

Bộ trưởng Nội vụ đã đấu tranh trong vụ giam giữ Ararso bất hợp pháp. Các  luật sư đại diện của bà đã kiến nghị về khả năng Ararso có thể bỏ trốn nếu không bị giam giữ

Nhưng phán quyết của Collins đã ủng hộ người phụ nữ và cô ta được phép quay trở lại Anh