Người nhập cư trong trại khiếu nại đồ ăn của Anh quá chán

Trại trục suất bị người nhập cư yêu cầu cung cấp bữa ăn ít đồ ăn truyền thống của Anh hơn.

Người dân di cư bất hợp pháp từ hơn 80 quốc gia đã phàn nàn vì phải ăn thức ăn quá đậm chất Anh trong thời gian đợi trục xuất.

Gần ¾ trong số 575 người  đàn ông tại một trại trục xuất -  nửa trong số họ có tiền án hình sự - đã phản ánh với các thanh tra rằng họ không hài lòng với thức ăn.

Thay vì chỉ có bánh shepherd hay cá và khoai tây chiên, trại trục xuất Verne ở Dorset cho biết sẽ phục vụ các món ăn với sự “đa dạng văn hóa” hơn trong nỗ lực phục vụ cộng đồng tị nạn đa quốc gia.

Bản báo cáo của Chánh thanh tra trại giam công khai vào tháng trước, đồng thời cho biết thực đơn bằng tiếng Anh cũng sẽ được dịch ra nhiều các ngôn ngữ khác.

Trong báo cáo có đoạn:”Chất lượng thức ăn đã đầy đủ, tuy nhiên nó thiếu đi sự đa dạng văn hóa – thực đơn đã không đủ đa dạng để đáp ứng được nhu cầu của số đông”

Peter Bone, nghị sĩ Đảng bảo thủ Wellingborough phát biểu tối qua:”Thật lố bịch khi đề nghị chúng tôi cần phải chiều chuộng những con người không có quyền được ở đây, hoặc đã ở tù.

“Chúng ta không nên lo lắng về thực phẩm, miễn là nó tốt cho sức khỏe và đủ dinh dưỡng”. Bản báo cáo cũng đã nhận sự phê bình từ các cựu tù nhân khi vì đã không có không gian bếp phù hợp văn hóa để họ nấu các món truyền thống.

Jonathan Isaby, thuộc Taxpayers’s Alliance nói:”Đây rõ là một yêu cầu quá đáng, sẽ ảnh hưởng tới tiền thuế của người dân".

Các cuộc thăm dò người tị nạn cho thấy có 29%  đánh giá thức ăn ở mức 'tốt' hay 'rất tốt'. Theo hướng dẫn phục vụ, người tị nạn tại các trại trục xuất được hưởng các bữa ăn đáp ứng đủ các yếu tố 'văn hóa' và nhu cầu "đa dạng".

Sau một cuộc kiểm tra không báo trước vào tháng Ba 2015, lần đầu tiên kể từ khi thành lập vào tháng Chín 2014, các thanh tra viên đã thấy dấu hiệu về “mức độ bạo lực quá cao” tại trại trục xuất. Thanh tra cho biết người tị nạn đã được đối xử “nhạy cảm và nhân đạo” nhưng cho rằng Verne quá giống một nhà tù.

Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết:”Việc giam giữ và trục xuất là những yếu tố quan trọng để giúp cho hệ thống nhập cư giữ được hiệu quả, và chúng tôi cam kết sẽ đối xử với tất cả người tị nạn với đầy đủ nhân phẩm và sự tôn trọng. Phát ngôn viên này cho biết các khuyến nghị sẽ được xem xét cẩn thận và kế hoạch cải tiến sẽ được thi hành