Nhân viên làm việc trong khu vực Công cần phải nói được tiếng Anh

"Nói tiếng Anh nếu muốn có việc thuộc khu vực công (public sector)" - Điều luật nhập cư mới sẽ áp dụng cho tất cả người lao động khu vực công cần có tương đương bằng C tại GCSE.

Theo điều luật mới ban hành tối hôm 17/9, những người nhập cư không thể nói tiếng Anh trôi chảy sẽ bị cấm làm hàng triệu công việc thuộc khu vực hành chính công.

Tất cả các nhân viên nhà nước, người làm việc trực tiếp với công chúng - bao gồm cảnh sát, nhân viên đoàn thể, giáo viên và các nhân viên trong Hội đồng thành phố - sẽ phải có trình độ tương đương với bằng C trong GCSE tiếng Anh.

Yêu cầu trên sẽ áp dụng cho cả những ứng viên và nhân viên hiện tại, nếu nhân viên không đạt yêu cầu trên, họ có thể sẽ bị thuyên chuyển công tác.

Các bộ trưởng cho biết nói tiếng Anh là một 'phần cơ bản của hội nhập xã hội'.

Điều luật mới này được tiết lộ trong Luật nhập cư vào ngày 17/9, như là lời nhắc nhở cảnh báo, nó đã cho thấy vấn nạn nhập cư vào châu Âu đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Nghị sĩ đảng bảo thủ Andrew Percy  nói:” Mọi người không nên được cho phép tới đất nước này để làm việc trừ khi họ có thể nói tiếng Anh hoặc tiếng Wales theo tiêu chuẩn”

"Những người nhập cư không thuộc khối EU đã phải vượt qua kì kiểm tra tiếng Anh. Tuy nhiên, với tư cách là một thành viên của EU và Luật Đi Lại Tự Do trong Châu Âu, chúng ta buộc phải cho phép những người không có khả năng nói tiếng Anh nhập cư vào đây."

Điều luật này cũng quy định:

Thiết lập tội danh về việc lái xe bất hợp pháp tại Anh với án tù lên tới 6 tháng.

Thực thi nguyên tắc “trục xuất trước – kháng cáo sau” trong các trường hợp liên quan đến nhân quyền.

Cho phép tịch thu lương của người nhập cư trái phép và đóng cửa các doanh nghiệp vi phạm

Cho phép gắn thẻ theo dõi điện tử với tội phạm nước ngoài nếu muốn tại ngoại.

Luật này là phản ứng mới nhất của Chính phủ để thiết chặt làn sóng nhập cư ở Anh.

Theo số liệu được cung cấp từ tháng trước, tỉ lệ di cư -  con số chênh lệch giữa lượng người đến và đi – đã đạt mức cao kỉ lục 330,000

Vậy nên mục đích của luật này là giảm thiểu các yếu tố thu hút và tạo ra môi trường cạnh tranh hơn cho những người dân tị nạn và khuyến khích họ trở về nhà.

Tội trạng mới về việc lái xe bất hợp pháp có thể khiến những người nhập cư bất hợp pháp bị án tù lên tới 6 tháng, và sau đó bị trục suất, phạt tiền hoặc tịch thu xe.

Các quán bánh mỳ, đồ ăn nhanh và tạp hóa sẽ bị đóng cửa nếu chứa chấp người lao động bất hợp pháp làm việc.

Điều luật mới này sẽ thi hành cam kết  mà Đảng bảo thủ đã tuyên bố trước đó:” Tất cả các nhân viên hành chính công làm việc trực tiếp với khách hàng phải nói tiếng Anh trôi chảy.

Thêm vào đó:” Có khả năng nói tiếng anh là một phần tất yếu của việc hòa nhập vào cuộc sống”

Bộ trưởng Bộ di trú James Brokenshire nói:” Thông điệp là rất rõ

ràng – nếu bạn đang sinh sống bất hợp pháp, bạn không có

quyền nhận được những phúc lợi và dịch vụ như những gia đình

và con người làm việc chăm chỉ tới đất nước này và đóng góp một

cách hợp pháp”

“Cho dù đó là làm việc, thuê nhà, sở hữu tài khoản ngân hàng,

hay lái xe, thì Luật nhập cư mới sẽ giúp chúng ta có những hành

động cứng rắn hơn bao giờ hết trước những kẻ coi thường pháp luật”

Các bài kiểm tra tiếng Anh sẽ là một phần của điều luật sẽ được áp dụng bắt buộc trong vài tháng tới cho tất cả các nhân viên hành chính công làm việc làm việc trực tiếp với khách hàng

Điều luật được thiếp lập để cải thiện các dịch vụ công cộng được “chất lượng-hiệu quả-an toàn” hơn. Tất cả các cơ quan nhà nước sẽ có trách nhiệm thực hiện các quy tắc mới áp dụng cho tất cả nhân viên chính thức và cả lao động tạm thời.

Các quan chức cho biết các nhân viên hiện tại sẽ có thời gian để cải thiện năng lực.

Tuy nhiên, nếu sau một thời gian nhất định -  trong khoảng sáu tháng – nếu họ không cải thiện tiếng Anh của mình, họ sẽ đối mặt với việc thuyên chuyển công việc.

Luật này cũng sẽ cung cấp quy trình khiếu nại vì vậy người dân có thể phản ánh những quan ngại của họ về nhân viên hành chính.

Kể từ tháng Ba năm nay, các y tá tới EU  để xin ứng tuyển vào các vị trí như nữ hộ sinh, nha sĩ và dược sĩ trong NHS đã phải trải qua các bài kiểm tra ngôn ngữ.

Thậm chí các bài kiểm tra bắt buộc dành cho bác sĩ cũng đã được đưa ra vào năm ngoái sau những cuộc tranh luận liên miên khi mà Brussel cho rằng nó vi phạm hoạt động tự do.

Theo đó là trường hợp của Daniel Ubani, một bác sĩ người Đức kém tiếng Anh, đã tiêm  cho David Gray lượng morphin giảm đau quá mức cho phép 10 lần.

Chánh văn phòng Nội các Bộ trưởng Matt Hancock cho biết: "Chúng tôi đang kiểm soát việc nhập cư vì lợi ích của tất cả mọi người. Điều đó bao gồm việc bảo đảm các nhân viên nước ngoài làm việc trong các vai trò giao tiếp với khách hàng có thể nói được tiếng Anh chuẩn”