Người nhập cư trái phép sẽ bị đuổi ra khỏi nhà thuê ngay lập tức

Người nhập cư trái phép tại Anh nếu không được nhận tị nạn, thì theo quy định mới, có thể bị đuổi ra khỏi nhà mà không cần lệnh tòa án.
Ngoài ra, các chủ thuê nhà nếu không kiểm tra được thông tin nhập cư của người thuê thì sẽ bị phạt 5 năm tù. Đây là một phần trong kế hoạch của chính phủ nhằm giảm tình trạng người nhập cư đổ bộ vào nước này.
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà Theresa May, cảnh báo với người dân di cư rằng "nước Anh không có những con đường dát vàng. Chính phủ sẽ đưa ra những thay đổi cho phép chủ thuê nhà đuổi người nhập cư trái phép mà không cần xin lệnh tòa án."
 
Những chủ thuê không tuân thủ luật mới sẽ bị phạt một khoản tiền hoặc bị phạt tù lên đến 5 năm.
 
(Theo Work Permit)