Người Việt bị phạt tù ở Sunderland

Một người Việt bị bắt khi đang làm việc trong xưởng trồng cần sa sẽ phải đối mặt với án tù và trục xuất khỏi Anh Quốc.

D. Nguyen đã bị bắt khi đang ẩn náu trong một tòa nhà ở đường Chester, Sunderland, nơi mà có 300 cây cần sa đang được trồng ở bốn căn phòng riêng biệt.

Trong tháng Tám, Cảnh sát đã tiến khám xét ngôi nhà và  phát hiện ra những túi đen có chứa lá cần sa được dấu trong một cái tủ dưới gầm cầu thang.

Nguyen, 20 tuổi, sống tại căn nhà nói trên, đã  khai báo với cảnh sát rằng anh ta chỉ là một trong số những người làm vườn được  thuê để trông coi trang trại cần sa.

Công tố viên Mark Guiliani cho biết: “Anh ta đã hoàn toàn thừa nhận về sai phạm đã làm  -  trồng cây cần sa. Anh ta nói rằng anh ta làm ca đêm và những người khác sẽ tiếp quản ca ngày. Anh ta cho biết đến từ Vietnam, đi qua Nga và trước đây cũng đã làm công việc tương tự tại miền

Nam nước Anh nhưng đã bị bắt và sau đó chuyển tới phía Bắc nước Anh.”

Nguyen, trú tại đường Chester, Sunderland, đã thừa nhận trồng cần sa.

Ông John Aitken đã phạt giam anh ta 12 tháng vì tội này.

Vị thẩm phán nói:” Mục đích chính của bị cáo là để cải thiện điều kiện sống, tuy nhiên tôi cho rằng việc đó không thể được thực hiển bởi hành động trồng các loại cây gây nghiện một cách bất hợp pháp”

Katy Rafter, luật sư bảo hộ đã cho biết các thủ tục trục xuất Nguyen đã được tiến hành. Cô nói thêm: “ Anh ấy đã thực hiện chức năng của một thợ làm vườn, phần lớn là dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ các cấp cao hơn trong tổ chức”