Luật Nhập cư đã "chia cắt 15,000 trẻ em và cha mẹ"

 85437506 028727863

Có ít nhất 15,000 trẻ em không được ở bên cha hoặc mẹ mình vì lý do thu nhập không đạt chuẩn, Ủy ban Trẻ em Anh Quốc cho biết.

Mức ước lượng này đến từ một phân tích về chính sách nhập cư những năm gần đây của Anh trong việc chỉ duyệt người dân ngoài nhóm EU vào Anh nếu vợ/chồng họ có mức lương từ 18,600 bảng/năm.

Anne Longfield, một điều tra viên cho biết Anh Quốc đã tại ra một thế hệ "gia đình Skype" khi cha mẹ và con cái bị buộc phải xa lìa và chỉ có thể nói chuyện qua Internet.

Tuy nhiên Bộ Nội vụ vẫn khẳng định những quy định này là hợp lý và ứng với nhân quyền. Từ năm 2012, quy định nhập cư đã khiến nhiều cặp vợ chồng phải sống xa nhau.

Mức lương yêu cầu cho nửa còn lại (là người Anh) của cặp đôi tăng thành 22,400 bảng nếu đứa trẻ không có quốc tịch Anh hoặc khối đồng tiền chung Châu Âu, và cộng thêm 2,400 bảng cho đứa con tiếp theo.

Không có một con số chính thức nào về lượng trẻ em chịu ảnh hưởng từ quy định này, nhưng các nhà nghiên cứu tại ĐH Middlesex đã đưa ra mức ước chừng bằng cách điều tra lượng người bị từ chối VISA hoặc không được phép định cư tại Anh.

Dù Bộ Nội vụ đã khẳng định nhiều lần về tính đúng đắn của quy định này, đây vẫn là một vấn đề dự kiến sẽ được Tòa án Tối cao xem xét lại trong năm nay.

(Theo BBC)