Calais: 150 người nhập cư xông qua Channel Tunnel

Eurotunnel

Đêm qua, ngày 3/7, giao thông tại Calais đã bị chao đảo trước tình cảnh 150 người di trú tìm cách đổ bộ vào Channel Tunnel. Đám đông liều lĩnh này đã khiến dịch vụ tại Eurotunnel bị đình trệ nghiêm trọng khi cố tiến vào địa phận giới hạn (ở phía đất Pháp).

Các thuyền trưởng Anh đã buộc phải đỗ tàu, thuyền chờ đợi ở M20 trong lúc nhân viên an ninh tại đây dẹp yên những người nhập cư.

Phát ngôn viên của Eurotunnel kêu gọi chính quyền phải "có hành động ngay lập tức" để bảo vệ đường hầm bắc ngang hai nước Anh-Pháp này, sau vụ biểu tình của thuyền viên tại cảng ở Calais, tạo cơ hội cho người di cư trèo lên các thuyền, bè của Anh. Đơn vị này cũng cho biết, dịch vụ đưa đón khách vẫn hoạt động bình thường, nhưng các tàu thuyền trở hàng đều đang bị đình trệ.

Lực lượng cảnh sát tại Kent đã thông báo tới người dân rằng giao thông đường bộ sẽ gặp nhiều trì hoãn do một số phần đường của M20 sẽ bị phong tỏa tạm thời. Lực lượng này đang cố gắng giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn với Chiến dịch Stack (một số phần, tuyến của M20 sẽ được phân riêng cho những tàu bè di chuyển về đất liền nhằm giải phóng các tuyến đường khác cho phương tiện của người dân).

Trong tuần này, bà Theresa May đã có chuyến thăm Pháp để bàn thảo về tình hình khủng hoảng ngày một nghiêm trọng tại Calais.

(Theo Guardian)