Kiến nghị: Hãy khôi phục VISA làm việc sau đại học

QmYkGAfxKhsdbLr 800x450 noPad

Gần đây trên trang mạng Change.org đã xuất hiện một chiến dịch kiến nghị, yêu cầu bà May Theresa cùng Bộ Nội vụ sẽ khôi phục chế độ VISA đi làm sau đại học. Mời bạn đọc của VietHome cùng tìm hiểu và suy xét vấn đề nóng hổi của du học sinh tại Anh này, và ghé qua địa chỉ của kiến nghị nếu quan tâm đây!

Đừng ép các du học sinh quốc tế phải rời khỏi Vương quốc Anh!

"Chúng tôi đề nghị chính phủ Anh quốc hồi phục hình thức thị thực làm việc sau đại học hoặc thiết lập một chương trình khác để du học sinh quốc tế có thể tiếp tục làm việc ở Vương quốc Anh sau khi hoàn thành việc học.

Sinh viên quốc tế xây dựng cuộc sống ở thành phố họ học và sự hiện diện của họ làm giàu cho Anh quốc cả về mặt văn hóa, xã hội, trí tuệ lẫn tài chính. Tính tới năm 2012, sinh viên quốc tế học tập tại Vương quốc Anh vẫn có thể xin thị thực làm việc sau đại học - thị thực này cho phép họ làm việc tại Anh tới hai năm sau khi tốt nghiệp - có nghĩa là bản thân nước Anh được hưởng lợi từ những kĩ năng và kiến thức các du học sinh có được trong thời gian đào tạo tại đây.

Chương trình thị thực trên đã bị chính phủ hiện thời xóa bỏ, như là một phần của nỗ lực cắt giảm nhập cư. Động thái này thực tế lại gây ảnh hưởng bất lợi tới giáo dục bậc cao, tới nền kinh tế và tới xã hội bởi sinh viên quốc tế sẽ có xu hướng tới những nơi họ được đón chào hơn.

Chúng tôi kiến nghị, yêu cầu chính phủ hồi phục chương trình thị thực sau đại học bởi:

- Các chính sách hiện thời đang khiến sinh viên quốc tế thấy không được hoan nghênh ở Anh quốc.
- Những người muốn học ở Vương quốc Anh dễ thấy không nên ứng tuyển và nước Anh sẽ bỏ lỡ rất nhiều nhân tài trong trường hợp đó. 19% sinh viên ngoài EU sẽ không giới thiệu Anh như một điểm đến lý tưởng cho bạn bè hoặc người thân (con số cụ thể tương ứng đối với sinh viên từ Ấn Độ, Nigeria, Pakistan thậm chí còn cao tới 34%, 36% và 38%) [1]
- The UK Parliament’s All Party Group on Migration đã kiến nghị chính phủ phải đề ra một cách tiếp cận công việc sau khi hoàn thành chương trình học mới  ở Vương quốc Anh  [2]
- 75% công chúng cho rằng du học sinh nên được phép học và làm việc tại Anh quốc sau khi tốt nghiệp [3]
- Ngoài việc trả một khoản học phí đáng kể, sinh viên quốc tế hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương và đóng góp cho nền kinh tế Anh khoảng 7 tỉ bảng mỗi năm [4]
- Sinh viên quốc tế làm giàu cho cộng đồng Vương quốc Anh cả về văn hóa lần xã hội
- Sinh viên quốc tế giúp sinh viên Anh quốc bản địa trở thành các công dân có hiểu biết về thế giới
- Vương quốc Anh có nguy cơ bị tụt hậu so với các nước khác trong lĩnh vực giáo dục bậc cao. Từ năm 2010, số lượng sinh viên ngoài EU theo học ở Anh đã tăng 3% (và bị giảm trong 2 năm liên tiếp). Để so sánh thì số liệu tương ứng của Hoa Kỳ là 26% trong giai đoạn 2010 - 2014. [5]

Hãy ủng hộ sinh viên quốc tế của chúng ta và ký đơn đề nghị này!

Phụ lục:

[1] Khảo sát về nhận thức của sinh viên quốc tế về Đạo luật Nhập cư của NUS (NUS Survey of International Student ’s Perceptions towards the Immigration Bill), National Union of Students (NUS), 2015
[2] Cơ hội nghề nghiệp sau đại học ở Vương quốc Anh cho du học sinh, All Party Parliamentary Group on Migration, 2014-2015
[3] Universities UK
[4] ibid
[5] ibid