Hàng trăm trẻ em không được nhập tịch Anh vì lý do nhân cách

children

Gần đây, một thông tin gây ngạc nhiên đã được hé lộ: có tới 415 trẻ em tuổi từ 10-18 đã bị từ chối đơn xin nhập tịch Anh vì lý do nhân cách (Good Character).

Quyền được khước từ quyền công dân vì lý do nhân cách đã bị tranh cãi rất nhiều khi được thực hiện vào năm 2010, khi mà đối tượng bị xét nhân cách trải dài từ trẻ 10 tuổi đến người trưởng thành.

Trong con số hơn 400 kia, có 25 em tuổi từ 10-13, 95 em tuổi 14-15 và 300 em ở lứa 16-17. Những trường hợp tuổi mới 10-13 đã không được nhập tịch vì nhân cách thiếu sót được cho là cực đoan, song những trường hợp còn lại cũng chứa nhiều nghi vấn về vấn đề đạo đức.

Những em bé 10-13 tuổi kia đã làm điều ác độc gì để bị quy về lỗi nhân cách? Hay nói cách khác, có đứa trẻ nào lại có "nhân cách tốt" khi mới ở tuổi ngây dại này?

** Theo luật của Anh Quốc, họ sẽ xét nhân cách của tất cả những ai muốn xin vào quốc tịch Anh. Bộ Nội Vụ sẽ nhìn vào tiểu sử phạm tội, công ăn việc làm của người gửi đơn. 

(Theo Free Movement)