Chính phủ Anh vẫn cam kết giảm di cư

Theresa May

Bộ trưởng Nội vụ bà Theresa May cho biết chỉnh phủ vẫn tiếp tục cam kết giảm di cư, bất chấp những dữ liệu mới đây chỉ ra tình hình ngược lại.

Theo những thông số mới nhất thì lượng di cư thuần vào Anh đã tăng thêm 298,000, vượt xa so với lời hứa mà David Cameron đề ra vào lúc đắc cử hồi năm 2010.

Trong bài phát biểu tại họp báo ở Cardiff vài ngày trước, bà May thừa nhận những con số này đã "gây thất vọng" và cho rằng lỗi nằm ở lượng người EU di trú sang Anh cũng như những rào cản từ đảng Dân chủ Cộng hòa.

Di cư thuần là chênh lệch giữa số người tới Anh sinh sống trong 1 năm và số người đã rời khỏi Anh trong ít nhất 12 tháng.

Con số này từng đạt mức cao kỷ lục hồi tháng 7/2005 với 320,000, và vào thời điểm tổng tuyển cử 2010, con số này hạ xuống 252,000.

Tham vấn Bộ Nội vụ, Yvette Cooper từ đảng Lao động cho biết "chẳng lạ gì" người dân mất niềm tin vào hệ thống di trú hiện hành khi mà đảng Bảo thủ liên tục "không giữ lời hứa". Bà cho rằng, những chính sách của bà May chỉ nhắm vào du học sinh - đối tượng mang lợi hàng tỉ bảng cho nước Anh, trong khi chẳng đưa thị trường lao động nội địa trở nên công bằng hơn cho người bản xứ chút nào.

Trong bài phát biểu của mình, bà May cũng đề cập tới an ninh biên phòng của Anh, sau khi có nhiều chỉ trích xoay quanh thanh niên Anh tên Jihadi John hiện đang là thành viên của Nhà nước Hồi giáo. Bà cho biết, công việc của lực lượng biên phòng là đối mặt với hiểm nguy trong thầm lặng, và "những người này là những anh hùng thực thụ", "xứng đáng nhận được ủng hộ và kính trọng từ tất cả chúng ta".

Bà phát biểu, đảng Bảo thủ đã "cung cấp một nền an ninh trong tình hình xã hội biến động" và mối đe dọa từ IS là "hiển hiện", "Mối đe dọa càng đáng lo hơn trước sự thật rằng có ít nhất 600 người quốc tịch Anh đã tới Syria và Iraq, nhiều người trong số họ tới đó để tham chiến".

(Theo Standard)