Cần tạo điều kiện cư trú cho người Úc và New Zealand

pot-hole

Các nghị sĩ tại điện Westminster gần đây đã lên tiếng chỉ trích chính sách VISA hiện hành khi Anh ưu tiên người dân EU hơn là người dân từ khối Thịnh vượng chung.

Nghị viện đã tranh cãi sôi nổi về báo cáo mới được công bố về việc hàng ngàn người Úc và New Zealand không được cư trú tại Anh cũng cần có sự cải tổ.

Một số nghị sĩ của chính phủ đồng tình rằng việc phân biệt với công dân khối Thịnh vượng chung - đặc biệt Úc, New Zealand và Canada - khi không cho họ những 'đặc quyền' mà công dân EU dễ dàng có được.

Có ý kiến cho rằng Anh đã "đặt quá nhiều quả trứng vào cái giỏ EU" mà quên đi những quốc gia có gắn kết khăng khít không kém khác. Vì vậy, trong 13 năm trờ lại đây, lượng người nhập cư từ Úc và New Zealand - hai quốc gia có nhiều tương đồng trong văn hóa và lịch sử với Anh - đã giảm còn một nửa, trong khi dân nhập cư từ Anh thì tăng với tốc độ chóng mặt.

Thị trưởng London, ông Johnson đã công khai lên tiếng ủng hộ ký kết thỏa thuận "vùng di động song phương" giữa Úc và Anh. Điều này, nếu được thông qua, sẽ cho phép người dân Úc hoặc New Zealand được lấy VISA miễn phí khi muốn vào, làm việc và cư trú tại Anh, và ngược lại.  

Tuy nhiên, Tổng thư ký William Hague lại tỏ ra thận trọng khi trao đổi cùng News Corp Australia. Ông này thừa nhận rằng trở thành thành viên EU đã làm thay đổi mối quan hệ giữa Anh và Úc, song những cấm đoán về nhập cư không hề ngăn cản người dân Úc sang Anh.

(Theo TNT Magazine)