Bộ Nội Vụ: Phát triển chương trình " Nhân viên cảnh sát kĩ thuật số"

Bộ Nội vụ Anh hy vọng, những thiết bị số hiện đại mới nhất sẽ phục vụ đắc lực cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Theo đó, nhân viên cảnh sát nước này sẽ được cung cấp máy ảnh siêu nhỏ, kính Google Glass, áo giáp siêu nhẹ để phù hợp với “Bộ xương ngoài”.

 

554b1c5c25cf57.img
Máy quay trên đồng phục cảnh sát
 

Kính Google Glass 

Với loại kính thông minh này, nhân viên cảnh sát có thể dễ dàng truy cập internet để đáp ứng với 999 cuộc gọi cùng một thời điểm. Thiết bị Google Glass bao gồm: một màn hình máy tính nhỏ được lắp ở góc của khung kính, có thể chụp ảnh, quay video cùng nhiều thao tác khác. Qua một phần mềm có thể giúp kết nối Google Glass với cơ sở dữ liệu của cảnh sát về danh sách các tội phạm bị truy nã. Một khi nhận diện ra kẻ tình nghi, thiết bị Google Glass sẽ thông báo cho sỹ quan cảnh sát đang đeo thiết bị.

Máy quay trên đồng phục cảnh sát

Thông qua chiếc máy quay trên áo, tất cả cuộc tiếp xúc với người dân của cảnh sát sẽ trở nên rõ ràng và minh bạch. Đặc biệt, chiếc máy quay sẽ giúp cảnh sát không sa ngã và có những hành vi sai trái hay rơi vào nạn tham nhũng hoặc bạo lực.

“Bộ xương ngoài”

“Bộ xương ngoài” hiện cũng đang được quân đội Mỹ cho phép hỗ trợ các sỹ quan cảnh sát có thể chạy nhanh hơn và đi bộ trong thời gian lâu hơn. Một “bộ xương ngoài” mà lính Mỹ đang thử nghiệm giúp quân nhân mang theo 200 pouds (hơn 90kg) vật dụng và di chuyển với tốc độ hơn 12 dặm/h (16km/h). “Bộ xương ngoài” vận hành nhờ 4 pin ion lithium được đặt ở thắt lưng của quân nhân. Pin cho phép “bộ xương ngoài” có thể hoạt động lên đến 96 giờ. Ngoài ra, “bộ xương ngoài” cũng được gắn thiết bị máy tính, giúp người sử dụng dễ dàng di chuyển ở nhiều tư thế khác nhau như đi, chạy, quỳ, bò…

Nên và không nên

Trung tâm bảo mật và đổi mới thuộc Bộ Nội vụ Anh (SIDC) cho biết, vào tháng 1 này, chương trình “phát triển nhân viên cảnh sát kỹ thuật số” sẽ chính thức được bắt đầu. Giới chức trách và các nhà khoa học kỳ vọng chương trình này sẽ góp phần cải thiện việc thu nhập - chia sẻ thông tin, nhất là các lực lượng đấu tranh với tội phạm liên quan đến chất nổ, ma túy, tội phạm có tổ chức sử dụng internet tinh vi. 

Tuy nhiên có ý kiến cho rằng, sự xuất hiện của quá nhiều thiết bị công nghệ số có khả năng thu thập thông tin sẽ ảnh hưởng đến quyền tự do của công dân. “Có lẽ, hiện nay, một số lực lượng đang được nhìn nhận như lực lượng bán quân sự. Điều đó, tôi nghĩ rằng không có lợi cho cộng đồng” - Cựu thanh tra cảnh sát Colin Rogers trăn trở.

Theo xã luận