Một số vụ bắt giữ, phạt tiền liên quan tới nhập cư trú trái phép

Tại phía tây London, mới đây có 3 người lao động trái phép đã bị bắt giữ bởi các sĩ quan biên phòng thuộc Bộ Nội vụ tại Greenford.

UKBA-raid--007

Các sĩ quan đã tới Trung tâm Ẩm thực Mezopotamya, đường Greenford, vào ngày 30/1. Từng người làm đã bị thẩm vấn về việc họ có đang cư trú hợp pháp hay không.

Hai người đàn ông đã bị bắt khi bị phát hiện thuộc diện bị từ chối tị nạn. Trong hai người đó, một người tới từ Afghanistan, 57 tuổi và 1 người 29 tuổi quốc tích Iraq. Cảnh sát cũng đã bắt giữ 1 người phụ nữ 24 tuổi người Nepal vì visa đã hết hạn.

Đồng thời, tại Wales, hai người bị tình nghi vi phạm luật nhập cư cũng bị bắt bởi các sĩ quan tại Rhyl và Pencoed.

Vào ngày 5/2, một người đàn ông Ấn Độ (25 tuổi) đã bị bắt tại cửa hàng thời trang 69 Style Ltd, tại High Street, Rhyl, vì cư trú quá hạn visa.

Một ngày sau, 6/2, một cuộc kiểm tra tương tự diễn ra tại cửa hàng tiện lợi Min-Y-Mart, tại Min Y Nant, Pencoed. Tại đây, một người đàn ông 29 tuổi từ Sri Lanka cũng bị bắt vì lý do như trên.

Hai cửa hàng 69 Style Ltd và Min-Y-Mart đều sẽ nhận một khoản phạt vì sử dụng lao động không hợp pháp.

Chịu tình trạng chung với hai cửa hàng trên là nhà hàng tại Port Talbot có tên Shah Tandoori, nằm trên đường Station Road. Vào ngày 9/2, cảnh sát đã tới kiểm tra nhà hàng này và bắt giữ ba người đàn ông Bangladesh. Hai trong số ba người bị bắt do ở quá hạn visa, và người còn lại do nhập cảnh trái phép.

Nhà hàng Shah Tandoori đã được thông báo rằng họ có thể phải nộp phạt tới 10.000 bảng vì thuê lao động bất hợp pháp. Khoản phạt này chỉ được miễn bỏ khi chủ thuê chứng minh được mình đã tiến hành kiểm tra đúng cách về quyền lao động của nhân viên.

 

Theo UKBA