Một cặp đôi bị bắt vì tội kết hôn giả

Một cặp đôi đã bị vào tù vì có hành vi đăng ký kết hôn giả tại Cục Đăng ký Morden.

UKBA-raid--007

Quốc tịch Pakistan, Arfat Hussain, 24 tuổi, cùng “cô dâu” người Bulgaria, Aneta Kaleeva, 25 tuổi, đã bị nhân viên ban Xuất nhập cảnh Bộ Nội vụ bắt giữ ngay trước khi lễ cưới của họ diễn ra vào ngày 3/1/2013.

Các nhân viên này đã được điều động tới sau khi nhân viên Cục đăng ký phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ trong mối quan hệ của cặp đôi kể trên, khi mà giữa bọn họ có rất ít những tiếp xúc tình cảm.

Tòa án Croydon Crown được biết rằng Kaleeva, cư trú tại Đường Garner thuộc Walthamstow, đã từng suýt cưới một người đàn ông Bangladesh 28 tuổi, song đám cưới đã bị hủy vào những phút cuối khi người đàn ông đó rời khỏi Anh.

Hussain, sống tại Selkirk Road, Tooting, đã cưới Kaleeva nhằm giành được quyền ở lại Anh với tư cách là chồng của một người có quốc tịch thuộc EEA.

Cặp đôi này đã thừa nhận tội khai man trong buổi hầu tòa ngày 22/01 và bị tuyên án tù giam 8 tháng cùng một số khoản phí phạt.

Kết hôn giả là hành vi kết hôn giữa một người không có quốc tịch Châu Âu cùng một người là người dân thuộc khu vực đồng tiền chung Châu Âu, song chỉ vì đạt được quyền cư trú cũng như quyền lao động và phúc lợi tại Anh.

 

Theo Gov.uk