Nhiều người nhập cư bị bắt ở Manchester, Aylesbury, Cranleigh và Guildford

Trong những ngày đầu tháng Một năm 2014, lực lượng thực thi pháp luật của bộ Nội vụ đã thực hiện nhiều cuộc kiểm tra đột xuất tại các cơ sở thuê lao động và đã có nhiều người nhập cư bị bắt.

JS22197041-5318627

Tại một nhà hàng tên Kababish ở Hamilton Street, Manchester, nhân viên bộ Nội vụ đã kiểm tra giấy tờ của từng người lao động và đã bắt hai người Pakistan, 47 và 70 tuổi, ở quá hạn visa và lao động không hợp pháp.

Còn ở Aylesbury, hai quán ăn nhanh Chicken Cottage ở Cambridge Street và JFC Fast Food ở Kingsbury Square cũng đã bị kiểm tra. Ba người Pakistan, 26, 46 và 50 tuổi đã bị bắt đều vì ở quá hạn visa.

Năm người cũng đã bị kiểm tra và bắt giữ ở nhà hàng Ấn độ Meghalaya Indian Restaurant ở High Street, Cranleign, Merrow Dynasty Indian Restaurant và Perfect Pizza ở Epsom Road, Guildford.

Ở Meghalaya, hai người đàn ông Bangladesh tuổi 20 và 27 đã bị phát hiện ở quá hạn visa.

Sau đó, ở Merrow, hai người Bangladesh khác, 22 và 29 tuổi cũng bị bắt giữ vì quá hạn visa.

Một người Afghanistan 22 tuổi bị bắt ở Perfect Pizza vì xin tị nạn bất thành.

Những người bị bắt này sẽ nhanh chóng bị trục xuất khỏi UK, và những đơn vị thuê lao động bất hợp pháp sẽ phải đối mặt với án phạt lên đến 10,000 bảng mỗi người.

 

Theo UKBA