Hai người môi giới nhập cư phải vào tù

Hai người đàn ông chuyên cung cấp dịch vụ giúp nhập cư trái phép ở Essex đã bị tuyên án tù vào ngày 23 tháng Mười hai.

UKBA-raid--007

Ifelola Owoseni, 53 tuổi, và Babatunde, 45 tuổi, đã đưa ra những tư vấn cho khách hàng về thủ tục nhập cư và đã đăng ký khoảng 400 hồ sơ thị thực với những thông tin giả cho UK Visas & Immigration, họ mở một công ty lấy tên East London Legal Centre và hoạt động tại địa chỉ của Owoseni ở Romford.

Hầu như những đơn xin visa này đều đã bị từ chối, và một đội điều tra đặc biệt đã phát hiện ra những dấu hiệu gian lận. Họ đã bắt giữ Owosenu, một người có quốc tịch Anh gốc Nigeria ở Grove Road, Romford, vào tháng Năm 2012 và người Nigeria khác Ogunmakin ở Montague Road, Tottenham vào tháng Mười năm 2012.

Owoseni và Ogunmakin bị tuyên án tù lần lượt là 6.5 năm và 2 năm ở toà Wood Green Crown Court, sau khi bị tuyên có tội về giúp đỡ nhập cư sai luật và cung cấp dịch vụ tư vấn nhập cư không có giấy phép. Owoseni còn có thêm tội hoạt động kinh doanh không có đăng kí.

Được biết công ty East London Legal Centre đã nhận khoảng 400,000 bảng từ khách hàng trong việc làm hồ sơ đăng kí visa, với 1,000 bảng cho mỗi vụ. UK Visas & Immigration đang cố gắng tìm ra những chứng cứ chính xác về số tiền mà hai người này kiếm được bằng dịch vụ bất hợp pháp này.

 

Theo UKBA