Người Việt nhập cư bất hợp pháp bị bắt vì trồng cần sa

Một người Việt nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt ở nhà của anh ở Blackpool nơi được dùng để làm xưởng cần sa, với lượng ma tuý trị giá 73,000 bảng bên trong.

Landlords--cannabis-farm--007

T. Nguyen đã bị phát hiện ở phòng ngủ tầng trên trong một căn hộ ở Ragency Gardens, North Shore, nơi anh dùng để trồng cần sa.

Trước đó người đàn ông này cũng dính líu vào một vụ trồng cần sa khác ở Sale, South Manchester với xưởng cần sa lớn trị giá đến 180,000 bảng năm 2011.

Nguyen, 27 tuổi, bị tuyên có tội ở toà Preston Crown Court và sẽ phải ngồi tù ba năm bốn tháng.

Luật sư của anh này nói rằng anh đến UK cùng với chị gái của mình với mục tiêu tìm việc, nhưng lại không thể tìm việc và cũng không thể xin được trợ cấp nên đã phải đến làm cho một xưởng cần sa.

 

Theo Blackpool Gazette