Bộ Nội Vụ cố gắng tước quốc tịch lần thứ 2 từ người gốc Iraq

Hilal Al-Jedda là người đầu tiên bị Bộ Nội Vụ cố gắng tước quốc tịch đến 2 lần. Người này đã bị mất quốc tịch Anh từ năm 2007 nhưng đã thắng kiện ở toà Tối Cao Supreme Court vì lí do: nếu bị mất quốc tịch Anh, anh sẽ trở thành người vô quốc tịch.

uk-passport-map

Hilal được coi là những người bị tình nghi liên quan đến khủng bố và có khả năng gây nguy hiểm cho dân chúng. Chính vì vậy bà Theresa May một lần nữa cho ra yêu cầu tước quốc tịch Anh Quốc của Hilal.

Hành động này bị chỉ trích bởi các nhóm hoạt động nhân quyền vì họ cho rằng, thật không công bằng nếu tước quốc tịch của một người nếu người đó không có quốc tịch nào khác.

Hilal, 56 tuổi đến Anh tị nạn từ năm 1992, và được vào quốc tịch 8 năm sau đó. Vào năm 2004, ông này bay đến Iraq và bị lính Mỹ bắt. Ông bị bắt giữ ở trại quân đội của Anh và 3 năm sau bị tước quốc tịch.
Kể từ đó ông sống ở Thổ Nhỉ Kì với vợ thứ 3 cùng 8 đứa con.

Vào tháng 8, Toà Tối Cao đã quyết định trao trả lại quốc tịch cho ông vì ông đã bị mất quốc tịch Iraq sau khi nhập tịch Anh.

Hiện tại bà May đã cho ra quyết định lật lợi hồ sơ này và cố gắng tước quốc tịch của Hilal. Theo luật sư của Bộ Nội Vụ, ông Hilal có thể xin quốc tịch Iraq một cách dễ dàng. Tuy nhiên luật sư của Hilal cho biết, thân chủ của ông hiện đang ở trong tình trạng vô quốc tịch, vì vậy nếu mất quốc tịch Anh thì sẽ vi phạm nhân quyền.

Người phát ngôn của Bộ Nội Vụ cho biết : " Chúng tôi có quyền tước quốc tịch của bất kì công dân Anh nào nếu việc đó là cần thiết để bảo vệ mọi người."

Bà May đã dùng luật này 20 lần kể từ khi Chính Phủ Liên Minh lên nắm quyền từ năm 2010. Trước đó đảng Lao Động chỉ dùng có 5 lần trong vòng 13 năm.