Hơn 25,000 người Việt phạm pháp ở nước ngoài bị trục xuấtBộ Công an cho biết đã tiếp nhận hơn 25,000 người Việt vi phạm pháp luật ở nước ngoài bị trục xuất kể từ năm 2018 đến nay. "Người Việt ở nước ngoài trở thành đối tượng điều tra chủ yếu của cơ quan chức năng sở tại trong các chiến dịch truy quét người

Người Ukraine gốc Việt đầu tiên chết trong chiến sự UkraineNgày 24/6, trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội đăng tin anh Nguyễn Văn Minh, một người Ukraine gốc Việt, đã hy sinh vào ngày 26/5/2022 'trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc'. "Đại sứ quán Ukraine xin chia buồn cùng

Nỗi ân hận của người cha có con gái gốc Việt bị chồng s.át h.ại “Tôi mà biết con tôi bị chồng hành hạ như vậy thì tôi đã tìm cách sang Mỹ để bảo vệ nó. Tôi không biết gì cả, đến khi hay tin con qua đời,” ông Phạm Văn Thành, hiện sống ở Nha Trang, nói với nhật báo Người Việt qua Facetime hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Sáu.

Cô gái gốc Việt 20 tuổi bị chồng s.át h.ại vì đốt hộ chiếu của chồngThi thể cô Phạm Như Quỳnh, người bị chồng là thanh niên 21 tuổi gốc Hoa c.ắt c.ổ c.hết trong nhà ở Altamonte Springs (Florida, Mỹ), sẽ được đưa về Việt Nam, nơi cha mẹ và hai người em đang sinh sống, sau khi được bạn bè thân hữu mở trang GoFundMe để

Sau gần 40 năm sang Mỹ định cư với hai bàn tay trắng, gia đình của ông David Dương hiện sở hữu một công ty tái chế rác trị giá hàng trăm triệu đô, có hàng trăm nhân công và đầu tư về Việt Nam. Công ty của Giải pháp Rác thải California của ông Dương

Việt Kiều tan nhà nát cửa vì nhờ cháu đứng tên đất Ông Phan Văn Ba (SN 1953) là Việt kiều Mỹ đã nhờ em trai và cháu ruột đứng tên khi mua đất. Thế nhưng, sau khi hồi hương, muốn lấy lại khu đất mình đã bỏ tiền ra mua nhưng người đứng tên không trả lại đất.
Ông Phan Văn Ba và em ruột – bà Phan Thị Sáu

Các bài khác...