Người Việt ở Séc đón xuân Quý Tỵ

Hội người Việt Nam ở Cộng hòa Séc và Trung tâm thương mại Sapa hôm 7/2 tổ chức đêm hội đón xuân Quý Tỵ

image

Đêm hội đón năm mới của bà con người Việt tại Séc. Ảnh: Như Phương

Đêm hội diễn ra tại hội trường Đông Đô, thuộc Trung tâm thương mại Sapa, ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc. Đại sứ Đỗ Xuân Đông cùng toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Séc, đại diện nhiều tổ chức xã hội của người Việt và người Séc, cùng gần một 1.000 bà con cộng đồng người Việt đã tới dự đêm hội.

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch hội người Việt Nam tại Séc, Tổng giám đốc Trung tâm thương mại Sapa đã có bài phát biểu khai mạc. Ông cho rằng việc kinh doanh và lao động của người Việt Nam tại đây trong năm qua gặp nhiều khó khăn, bà con ta phải tiếp tục xoay sở để thích nghi với tình hình thực tế. Tuy nhiên, các hoạt động về đối ngoại, văn hoá, văn nghệ, thể thao, dạy tiếng Việt, từ thiện của cộng đồng vẫn được duy trì và phát triển.

Ông khẳng định rằng dù làm gì hay ở đâu, người Việt Nam tại Séc cũng nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, chú trọng trong việc nâng cao uy tín, hình ảnh và chất lượng cộng đồng, để xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển. Ông chúc mọi người, mọi nhà đón xuân mới vui vẻ và năm Quý Tỵ bình an, mạnh khỏe, thành công và hanh phúc.

Đại sứ Đỗ Xuân Đông đánh giá cao vai trò và thành tích đạt được trong năm qua của Hội người Việt Nam tại Séc. Ông tin tưởng rằng dù khó khăn nhưng cộng đồng sẽ phấn đấu vươn lên để thích nghi, ổn định và phát triển.

Chương trình văn nghệ đặc sắc với sự chuẩn bị công phu của các nghệ sỹ chuyên và không chuyên tại Séc, cùng với tiệc mừng xuân với những ẩm thực truyền thống VN ngày Tết, đã góp phần tạo nên thành công của đêm hội, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các vị khách quý và bà con cộng đồng.

Ban tổ chức cũng đã bán vé sổ số mừng xuân thu được số tiền hơn 2.000 USD cho quỹ từ thiện của Hội người Việt Nam tại Séc.

Như Phương

 

Theo Vn Express