Một chiến dịch quy mô lớn vừa diễn ra tại Berlin khi lực lượng hải quan, cảnh sát và các cơ quan chức năng đồng loạt khám xét nhiều địa điểm liên quan đến một nhóm bị nghi ngờ tổ chức đưa lao động nước ngoài vào Đức trái phép và sử dụng lao động bất hợp pháp.
Theo thông tin từ Viện Công tố Berlin, nhóm gồm 13 nghi phạm bị cáo buộc đã tuyển dụng lao động người Việt Nam từ nhiều năm nay để làm việc trong các nhà hàng. Một số lao động được cho là không có giấy tờ cư trú cần thiết và không được đăng ký bảo hiểm xã hội theo quy định.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng nghi ngờ đã tồn tại các hợp đồng lao động chỉ mang tính hình thức. Trên giấy tờ có hợp đồng, bảng lương và đóng bảo hiểm, nhưng người đứng tên được cho là không thực sự làm việc tại các cơ sở kinh doanh liên quan.
Trong đợt truy quét, lực lượng chức năng đã thực hiện 39 lệnh khám xét tại nhà riêng, nhà hàng và nơi ở của người lao động ở nhiều quận của Berlin. Tổng cộng khoảng 660 nhân sự đã tham gia chiến dịch.
Nhà chức trách cho biết đã thu giữ số lượng lớn tài liệu, điện thoại di động và dữ liệu điện tử phục vụ điều tra. Đồng thời, điều kiện ăn ở và làm việc của người lao động cũng được kiểm tra và ghi nhận.
Đáng chú ý, khoảng 460.000 euro tiền mặt đã bị thu giữ cùng nhiều tài sản có giá trị như xe Mercedes, Maserati, đồng hồ Rolex, Cartier và các túi xách hàng hiệu. Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa lên tới hơn 5,3 triệu euro.
Một nghi phạm đã bị bắt giữ tại Frankfurt am Main theo lệnh bắt được ban hành trước đó.
Phía Viện Công tố Berlin khẳng định đây là thông điệp mạnh mẽ đối với các hành vi liên quan đến tội phạm có tổ chức, lao động chui và việc lợi dụng hệ thống an sinh xã hội của Đức.
Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra. Theo nguyên tắc pháp luật, tất cả các nghi phạm đều được xem là vô tội cho đến khi có phán quyết cuối cùng của tòa án.

Theo Thời báo Việt Đức
