Chán ghét nước Anh, thanh niên mua vé 1 chiều đến Thái và thề sẽ không bao giờ quay lại

Riyan Ruparelia thề sẽ không bao giờ quay lại quê hương đắt đỏ nơi ngập tràn tội phạm. 

dinh cu o thai lan 1
Riyan tận hưởng cuộc sống ở Thái Lan. Ảnh: SWNS

Một người đàn ông Anh đã quyết dứt áo ra đi khỏi quê hương để chuyển tới sống vĩnh viễn ở Thái Lan. Riyan Ruparelia, 22 tuổi, đã mua vé máy bay 1 chiều đi Bangkok vào tháng 1/2024 với kế hoạch đi du lịch thả ga ở đất nước này.

Trước đó, anh làm tiếp tân tại Powerleague - Công ty cho thuê sân cỏ nhân tạo mini. Anh làm việc 30 tiếng/tuần với mức lương 11 bảng/giờ. 

Lúc đó Riyan vẫn sống cùng bố mẹ ở Brent, London, vì anh biết mình không đủ tiền thuê ở riêng. Vì vậy anh quyết định tìm kiếm nơi khác để "bắt đầu lại".

Sau khi đến thăm Thái Lan, Riyan đã trở nên yêu đất nước này và đặt mua 1 vé máy bay 500 bảng để chuyển đến đây sống suốt phần đời còn lại. 

dinh cu o thai lan 1
Riyan cho rằng Thái Lan an toàn hơn nhiều so với Anh quốc. Ảnh: SWNS

Riyan đã ở Thái được 1 tháng và đang có ý định đưa cả gia đình đến đây. Anh cảm thấy an toàn khi đi dạo bộ ở Thái Lan vào buổi tối - điều mà anh không tìm thấy ở London.

Riyan là một nhà sáng tạo nội dung. Anh nói: "Tôi sẽ không bao giờ quay lại Anh sống nữa. Dĩ nhiên tôi sẽ về thăm gia đình nhưng tôi không nghĩ Anh là nơi tôi sẽ định cư mãi. Dường như Anh quốc đang đi chệch hướng. Với mức lương bèo bọt, tôi sẽ phải sống chung với bố mẹ vì không đủ tiền thuê nhà. Nếu không đủ tiền thuê nhà thì ai còn muốn sống ở Anh? Ở Thái Lan, mức sống chỉ bằng 1/10 so với giá cả ở Anh".

dinh cu o thai lan 1
Anh mua vé máy bay đi Thái hết 500 bảng. Ảnh: SWNS

Riyan cho biết bố mẹ ủng hộ kế hoạch của anh và họ hy vọng có thể chuyến đến sống ở Thái sau khi nghỉ hưu. "London đầy tội phạm dùng dao và cướp giật. Bạn cảm thấy không an toàn khi đi bộ trên phố vào buổi tối. Còn ở Thái Lan, người ta xuống xe máy không cần rút chìa khóa và đồ đạc vẫn để nguyên trên xe", anh nói. 

Sau khi ở Thái 2 tháng, Riyan đang lên kế hoạch đi chu du cả nước trước khi quyết định sẽ ổn định ở đâu. "Đây là một đất nước rộng lớn, có siêu đô thị, có núi và những bãi biển tuyệt vời. Tôi sẽ đi du lịch với một nhóm lớn vào tháng 4 tới và sau đó tôi sẽ tìm nơi để an cư", anh nói. 

Viethome (theo Express)