Du khách Anh thiệt mạng ở VN vì rơi từ tầng 3 khách sạn

Ông Ben Milner chết sau khi ngã từ lầu ba của một nhà nghỉ cho du khách ở TP HCM vào tháng 11/2022.

Nhà chức trách Anh Quốc vừa xác nhận ông Ben Milner, du khách Anh chết ở TP Hồ Chí Minh vào tháng 11/2022 “vì lý do tai nạn, không có bên thứ ba liên quan”.

Kết luận của nhân viên điều tra các vụ tử vong bất thường (coroner) của Anh, bà Rachael Griffin đã công bố như vậy và bà ghi vào hồ sơ tại Dorset cái chết “do tai nạn” (accidental death) của ông Milner.

Theo luật Anh nếu ca tử vong có nghi vấn về "sự dính líu" của bên thứ ba thì cảnh sát sẽ phải điều tra tiếp.

Dù sống ở London nhưng Ben Milner là người gốc ở vùng Dorset, miền Tây Nam đảo Anh và cơ quan giám định tại vùng này lo nhiệm vụ điều tra ca tử vong.

du khach anh roi khach san

Mất ví tiền và điện thoại

Theo kết luận điều tra sau khi khám nghiệm tử thi ông Milner đưa về từ Việt Nam, nạn nhân “đã chết với khả năng cao là vì các vết thương nặng, gồm cả vỡ sọ não, sau khi ngã từ độ cao" của lầu ba của nhà nghỉ xuống mặt đất, các báo Anh cho biết.

Trong cơ thể người chết có 278 milligram rượu cồn trong 100 millimitre máu, cao gấp ba lần lượng cồn trong máu cần bị xử phạt ở Anh với người lái xe uống bia rượu.

Các báo Anh gọi đây là vụ tử vong “của người London dễ mến ở nhà nghỉ tại TPHCM, Việt Nam”. Nguyên nhân cái chết của ông là do ông tự ngã xuống chứ không có “bên thứ ba nào dính líu vào” vụ việc thương tâm.

Gia đình ông, qua lời chị gái là Amanda Milber nói họ đồng ý với kết luận của coroner. Thế nhưng bà Amanda Milner nói trước cơ quan điều tra rằng em của bà “ít khi uống rượu” và là người “vụng về”.

Theo BBC