Cảnh sát khẩn cấp tìm kiếm bé trai Việt 17 tháng tuổi

be trai hoang vinh le mat tich o uc 2

Một cuộc tìm kiếm khẩn cấp đang được cảnh sát Australia tiến hành đối với một bé trai 17 tháng tuổi bị mất tích sau khi cha mẹ ruột của bé được cho là đã trao bé cho một người họ chỉ mới gặp trong tiệm café.

Bé Hoang Vinh Le, sinh ngày 21/6/2020, được báo cáo mất tích vào ngày 9/4/2021 sau khi cha mẹ của bé là Hoang Thanh Le 28 tuổi và Lyn Kim Đo 21 tuổi đã đem bé đi khỏi sự chăm sóc của bà ngoại.

Lần cuối cùng người ta trông thấy bé trai này ở tại một phòng khám ở O’Connor, phía bắc Canberra, sau đó cậu bé được đưa vào chiếc xe ISUZU MU-X 4WD màu bạc biển số CF7 2YI đăng ký ở NSW.

Án lệnh của toà đã yêu cầu bé Hoàng Vinh phải được ở với bà ngoại từ ngày 19 tháng 4 năm 2021.

Cả người cha Hoang Thanh Le và người mẹ Lyn Kim Đo đều bị cảnh sát bắt vào ngày 20/5, tuy nhiên bé trai vẫn chưa được tìm ra dù có những nỗ lực tìm kiếm của cảnh sát.

Cha và mẹ của bé hiện đã phải vào tù vì tội coi thường toà án sau khi từ chối không tiết lộ nơi ở của cậu bé.

Cha mẹ của bé trả lời các nhà chức trách rằng vào ngày 19 tháng 5, họ đã đem con họ trao cho một người có tên là Kathy Nguyen, một người họ chỉ gặp tại một quán café, và đã trả cho người phụ nữ đó $200 để chăm sóc cho đứa con.

Việc nhận diện một đứa trẻ đang có thể là nạn nhân của một vụ án là điều bất hợp pháp ở NSW, thế nhưng toà án lần này đã có án lệnh ngoại lệ cho phép truyền thông công bố danh tính của em bé Hoang Vinh Le, với hi vọng cộng đồng có thể trợ giúp tìm thấy bé.

be trai hoang vinh le mat tich o uc 2

Trong một thông cáo, Cảnh sát liên bang đã xác nhận cha mẹ của bé Hoang Vinh đã không cung cấp đủ chi tiết cho phép các nhà điều tra xác nhận người mà họ cho là đang chăm sóc cho bé.

Các nhà chức trách cũng chưa thể khẳng định liệu người đang chăm sóc cho cậu bé có phải tên là Kathy Nguyen hay không, hoặc thậm chí người đó có thật sự tồn tại hay không. Và cảnh sát đang rất lo ngại cho tình trạng an toàn của bé Hoang Vinh.

Phía cảnh sát cho biết cậu bé có thể đang ở đâu đó trong NSW, có thể là Cabramatta, Bankstown và Liverpool, hoặc vùng West Wyalong, Temora, hoặc Wagga Wagga ngoại ô Sydney.

Cảnh sát kêu gọi bất cứ ai có thông tin vui lòng liên lạc Crimer Stopper 1800 333 000, và nói số tham chiếu 6365180. Những ai giấu thông tin không khai báo đều có thể liên đới phạm tội.

Theo SBS