Băng đảng người Việt buôn lậu sừng tê giác bị xét xử ở Pháp

Chín thành viên trong mạng lưới buôn bán sừng tê giác và ngà voi quốc tế đã hầu tòa tại Pháp vào hôm qua thứ Hai 6/9. Nhóm đối tượng bị cáo buộc buôn bán bất hợp pháp giữa châu Âu và Đông Á.

ezgif.com gif makerSố tang vật bị thu giữ

Các công tố viên Pháp bắt đầu điều tra khi cảnh sát kiểm tra ngẫu nhiên một xe BMW năm 2015, phát hiện một số ngà voi và 32,800 euro (28,139.94 bảng) tiền mặt.

Những người ngồi trên xe - ban đầu tự nhận là người buôn đồ cổ, được cho là thành viên của Rathkeale Rovers - băng nhóm tội phạm người Ireland có nguồn gốc từ cộng đồng Traveller.

9 bị cáo bị xét xử tại thị trấn Rennes, bao gồm người gốc Trung Quốc và Việt Nam, phải đối mặt với án tù 10 năm và bị phạt tiền nặng. Tuy nhiên, hai đối tượng vẫn đang chạy trốn.

Cảnh sát Pháp phát hiện ngà voi và sừng tê giác đang được chế biến thành bột, mảnh và các đồ vật khác trên đất Pháp trước khi xuất khẩu sang Việt Nam và Trung Quốc. Một trong những mục đích chính của ngà voi là sử dụng trong y học cổ truyền.

Theo nhóm hoạt động vì môi trường Robin des Bois, một chiếc sừng đặc biệt lớn nặng gần 15kg đã bị thu giữ trong quá trình điều tra, có giá khoảng 15 triệu đô la (10.838.250,00 bảng) khi được xử lý theo giá thị trường châu Á vào thời điểm đó. Các tang vật khác bao gồm 40 chiếc ngà voi khác.

Robin des Bois đang theo dõi phiên tòa. Tổ chức này cáo buộc các bên đấu giá ở thị trấn Cannes, Toulouse và Le Puy của Pháp đã tạo điều kiện để xuất khẩu ngà voi sang Việt Nam và Trung Quốc.

Robin des Bois cho biết trong một tuyên bố: "Trước khi buôn lậu, mặc cả và lừa đảo, họ còn săn trộm một cách tàn ác. Buôn bán động vật hoang dã góp phần phá hủy và làm nghèo các hệ sinh thái, khuyến khích đầu cơ ngà voi và sừng tê giác và do đó kích thích săn trộm."

Theo trang web của Europol, tàu Rathkeale Rovers là đối tượng điều tra chung của cảnh sát châu Âu vào năm 2010, khiến 31 người bị bắt giữ trong đó bao gồm cả người bị cáo buộc trộm cắp sừng tê giác.

Viethome (Theo France24)