Quang Hải được The Guardian bầu chọn vào Top 40 cầu thủ xuất sắc 2019

The Guardian, tờ báo danh tiếng của Anh, mới đây đã điền tên tiền vệ Nguyễn Quang Hải vào danh sách đề cử Top 40 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2019, bên cạnh những siêu sao như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Virgil van Dijk.

Hàng năm, The Guardian vẫn tiến hành bầu chọn để tìm ra cầu thủ xuất sắc nhất năm. Những lá phiếu sẽ đến từ các cựu danh thủ, các HLV và nhiều nhà báo nổi tiếng trên toàn thế giới. Gần nhất là năm 2018, tiền vệ Luka Modric đã cán đích ở vị trí đầu tiên. Hai vị trí còn lại trong Top 3 thuộc về Ronaldo và Messi.

Năm nay, The Guardian tiếp tục mở cuộc bầu chọn cho Top 40 cầu thủ hay nhất năm 2019. Đáng chú ý, ở danh sách các ứng viên có sự xuất hiện của tiền vệ Nguyễn Quang Hải, người đã thi đấu cực kỳ xuất sắc trong màu áo tuyển Việt Nam suốt một năm qua. Ngoài Quang Hải, bóng đá Đông Nam Á còn có thêm một gương mặt nữa là tiền vệ Brendan Gan (Malaysia).

Bên cạnh những cái tên vừa nêu, danh sách đề cử còn có hàng loạt những "khách quen" như Messi, Ronaldo, Van Dijk, Raheem Sterling hay Neymar. Rõ ràng, việc lọt vào danh sách này đã là một sự ghi nhận to lớn đối với Quang Hải sau những đóng góp không ngừng nghỉ cùng màn trình diễn chói sáng của anh trong thời gian dài.

Hiện tại, Quang Hải đang lọt vào mắt xanh của khá nhiều đội bóng ở Tây Ban Nha và Nhật Bản. Mới đây, truyền thông Việt Nam đưa tin CLB Celta Vigo muốn chiêu mộ tiền vệ tấn công 22 tuổi này.

Mới đây, FOX Sports Asia đánh giá Quang Hải là cầu thủ tài năng và giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo và cầu thủ này sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam giành huy chương Vàng SEA Games.

Với những thành tích đáng nể trong thời gian vừa qua, U22 Việt Nam được coi là ứng cử viên nặng ký cho tấm huy chương Vàng tại giải đấu năm nay.

Kênh thể thao danh tiếng FOX Sports Asia đã chọn ra những gương mặt được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại kỳ đại hội năm nay, trong đó có tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam.

FOX Sports Asia nhận định: "Tiền vệ 22 tuổi Nguyễn Quang Hải sẽ là đội trưởng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 sắp tới và tấm huy chương Vàng là mục tiêu mà anh cùng đồng đội hướng tới tại giải đấu này. Quang Hải đã cùng câu lạc bộ chủ quản Hà Nội FC vào tới chung kết liên khu vực AFC Cup 2019, cũng như góp công vào thành tích lọt vào Tứ kết Asian Cup của đội tuyển Việt Nam."

Theo thống kê của FOX Sports, Quang Hải là cầu thủ "cày ải" nhiều nhất đội tuyển. Anh tham gia tổng cộng 39/40 trận đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia lẫn tuyển trẻ Việt Nam.

Ở cấp độ câu lạc bộ, tiền vệ sinh năm 1997 ra sân 72/78 trận đấu của Hà Nội FC trên các mặt trận V-League, Cúp quốc gia và đấu trường AFC Champions League, AFC Cup.

Tính riêng năm 2019, Quang Hải lần lượt tham dự 7 giải đấu chính thức bao gồm Asian Cup, Vòng loại U23 châu Á 2020, King’s Cup Thái Lan, AFC Cup, Vòng loại World Cup 2022, V-League và Cúp quốc gia.

Ngoài Quang Hải, những cái tên khác được FOX Sports Asia nhắc tới là tiền vệ Supachok của Thái Lan, thần đồng 17 tuổi Luqman Hakim của Malaysia, tiền vệ đội trưởng Stephan Schrock của chủ nhà Philippines hay tiền đạo từng ghi bàn vào lưới U22 Iran của Indonesia Muhammad Rafli.

Với những cái tên kể trên, môn bóng đá nam SEA Games 30 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và chứa đựng nhiều bất ngờ.

Theo bongdaplus