Bỏ rơi con sơ sinh trong thùng giấy, bà mẹ Việt 20 tuổi bị bắt giữ

Người phụ nữ họ Nguyễn đang được cảnh sát Đài Loan điều tra về hành động bỏ rơi bé gái sơ sinh cạnh công trường xây dựng.

Vào sáng ngày 27/3 vừa qua, một người đàn ông 56 tuổi đang đạp xe ngang qua một công trường xây dựng thuộc quận Trung Hòa, Tân Bắc, Đài Loan, thì bất ngờ thấy chiếc thùng các-tông trên vỉa hè hơi động đậy. 

Bé gái sơ sinh bị bỏ lại ở vỉa hè.

Tưởng rằng ai đó đã bỏ rơi thú nuôi, người này lại gần để rồi phát hiện một bé gái sơ sinh được bọc trong áo khoác và khăn, còn nguyên dây rốn. Người đàn ông họ Chen nhanh chóng báo cảnh sát, trước khi đứa bé được đưa tới bệnh viện chữa trị với nhiệt độ cơ thể xuống thấp đáng báo động. May mắn thay, tình trạng của bé gái hiện giờ đã ổn định.

Qua quá trình điều tra, cảnh sát xác định được danh tính bà mẹ bỏ rơi con là người Việt Nam, họ Nguyễn. Cô gái 20 tuổi cho biết đã làm việc ở Đài Loan được 1 năm cho một công ty điện tử. Cô thừa nhận đã đẻ con tại ký túc xá đang sống, trước khi bỏ rơi bé gái trên vỉa hè 2 tiếng sau khi sinh vì sợ không đủ điều kiện nuôi con. Được biết, chồng cô cũng là người Việt Nam, nhưng đã hồi hương từ đầu năm nay.

Nghi phạm họ Nguyễn đã bị cảnh sát bắt giữ.
Cô gái trẻ cho biết đã để con vào hộp các tông rồi dùng xe đạp điện chở đi.
Cô Nguyễn bỏ con lại ở vỉa hè gần công trường xây dựng nhiều người qua lại.

Hiện cảnh sát đã đưa bà mẹ họ Nguyễn tới văn phòng công tố thành phố Tân Bắc; cô bị buộc tội bỏ rơi trẻ em và đang chờ được xét xử.

Viethome (theo Kênh 14/Taiwan News)