4 cách người Việt tự bảo vệ mình khi đi sàn nhảy, tránh các tai nạn tử vong đáng tiếc

Vụ thanh niên Việt Nam bị sốc thuốc và hôn mê ở sàn nhảy London là một tiếng chuông đáng báo động đối với những người tham gia vui chơi, giải trí ở các sàn.  Hầu như năm nào cộng đồng Việt cũng có người bị tử vong hoặc tính mạng gặp nguy hiểm khi đi chơi ở sàn vào các đêm thứ 7, chủ nhật. 

Thiết nghĩ, chúng ta đã vất vả, nhiều khi phải đánh đổi cả mạng sống của mình để tới được Anh Quốc với hi vọng có được cuộc sống tốt đẹp, công việc làm ăn ổn định nhưng lại rất buồn khi chúng ta có thể gặp nạn ngay trong chính những lúc vui chơi, giải trí,  xả xì trét cuối tuần. 

Dưới đây là những thông tin cơ bản để chúng ta có thể phòng tránh, tự bảo vệ bản thân mình khi vào sàn nhảy.  Hãy chia sẻ thông tin này cho bạn bè, người thân  - đặc biệt là những người ít đi sàn nhé.

Một thanh niên Việt Nam đã bị sốc thuốc tuần trước và hơn 1 tuần nay vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Không hiểu vì lý do nào đó, nạn nhân đã uống nhiều chất kích thích trong khoảng thời gian ngắn và bị đưa đi cấp cứu. Hồi tháng 9 năm ngoái, 1 thiếu nữ Việt 22 tuổi đã tử vong tại nhà sau khi cùng nhóm bạn sử dụng K và E tại sàn nhảy. 1 người khác trong nhóm cũng phải nhập viện vì tình trạng sức khoẻ nguy kịch. 

san nhay vietnam anh quoc

Không nhận nước, rượu từ người khác

Các bạn gái đặc biệt phải ghi nhớ điều này, bởi người khác có thể cho chất kích thích vào các đồ uống và mời bạn. Cách tốt nhất là tự mình đi mua nước và giữ chai nước đó bên mình trong suốt buổi. Nếu bạn cần rời bàn, thì nhắc 1 người bạn tin tưởng trông coi hộ. 

Đi cùng 1 người bạn tin tưởng và còn tỉnh táo

Khi đi chơi cùng nhóm bạn, nếu có chuyện gì xảy ra thì trong nhóm cần có người tỉnh táo để bảo vệ những người còn lại. Đôi khi bạn say rượu, bạn sẽ không làm chủ được hành động của mình và có thể phạm pháp mà không biết. Hoặc khi đã phê thuốc rồi thì tính mạng của bạn càng gặp nguy hiểm nếu không có ai can ngăn lại. 

Không ép nhau uống các chất kích thích

Văn hoá Việt Nam của chúng ta là hay ép nhau uống rượu, chén chú chén anh. Tuy nhiên, khi dùng chất kích thích thì không nên ép nhau bởi cơ thể mỗi người một khác, nếu bạn bị phản ứng với thuốc thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng của mình. Và cũng đừng nên cả nể, uống thử thuốc kích thích để xem cảm giác nó thế nào. 

Gọi ngay cấp cứu nếu thấy người không ổn

Thường thì mọi người hay tự cứu nhau, chăm sóc cho nhau khi bạn bè trong nhóm gặp vấn đề về sức khoẻ mà không gọi xe cứu thương cho tới khi sự việc quá muộn. Nếu cần thiết phải đi bệnh viện, hãy tới phòng cấp cứu A&E ngay lập tức. Nếu bạn không biết cách xử lý, thì đừng động vào nạn nhân, bởi bạn có thể làm sự việc tồi tệ hơn.  

VietHome