VietHome 8 tuổi: Công nghệ sẽ giúp cộng đồng Việt tăng tính cạnh tranh

Nhân dịp năm mới, VietHome xin kính chúc quý vị và các bạn một năm tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc và làm ăn phát tài.
Tôi là Hà Anh - phụ trách việc định hướng và phát triển ở VietHome. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với cộng đồng những việc mà VietHome đã làm trong vài năm qua cũng như định hướng, tầm nhìn mà chúng tôi muốn hướng tới khi VietHome bắt đầu bước sang năm thứ 8 hoạt động. 

tin tuc cong dong viet anh quoc uk

(Ảnh Rawpixel ) 

VietHome đã thật may mắn khi là một trong số ít những tổ chức tự xây dựng và phát triển mà không cần tới sự nâng đỡ của chính phủ ở Anh hoặc các tổ chức khác. Trong những năm 2010-2013, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ và đóng góp nhiệt tình của các anh chị trong cộng đồng để xây dựng nên một trang VietHome có ích và vững mạnh.

Chúng tôi luôn mong muốn được chia sẻ những gì mình biết cho mọi người, chính vì thế sau khi đã tự lập được, chúng tôi quay ra bàn với nhau về việc sử dụng các kĩ năng , kiến thức mình có, để tiếp tục đóng góp, xây dựng thêm cho cộng đồng người Việt ở Anh. (Tìm hiểu thêm các hoạt động VietHome đã làm ở website này : http://vietnamesecommunity.org.uk/

Những chương trình, sự kiện chúng tôi làm đã thành công và được mọi người ủng hộ nhưng gặp phải khó khăn lớn về tài chính cũng như nhân lực để làm nó được chuyên nghiệp hơn và thường xuyên hơn. Chúng tôi lại ngồi lại để tìm giải pháp lâu dài. 

Tạo ra "chất xúc tác" cho cộng đồng

Chúng tôi nhận ra rằng, cộng đồng chỉ thực sự lớn mạnh khi có nhiều tổ chức cùng lớn mạnh. Và một mình VietHome sẽ không thể nào đảm đương được hết tất cả mọi thứ. Chính vì thế chúng tôi đã dành phần lớn thời gian để tạo ra 1 chất “xúc tác”, một thứ gì đó kích thích để những người khác cùng bắt tay vào làm, cùng xây dựng và phát triển. 

cong dong anh quoc viet nails

Vài năm trở lại đây, chúng tôi đã tập trung làm việc với các tổ chức cộng đồng Việt khác, chia sẻ ý tưởng , kinh nghiệm và đóng góp 1 phần sức lực của mình để tạo ra nhiều giá trị hơn cho cộng đồng. 
Sau vài năm nhìn lại, chúng tôi rất mừng vì giờ đây cộng đồng của chúng ta đã thực sự hoạt động sôi nổi, phong phú hơn. Rất nhiều sự kiện đã được lập ra do các hội nhóm, tổ chức khác nhau thực hiện như: Giải bóng đá, Dịch vụ du lịch Châu Âu, Mỹ , sự kiện ca nhạc giải trí, các hoạt động vui chơi lễ tết cho trẻ em, các trang báo và thông tin cũng đã có nhiều hơn để cung cấp thông tin bổ ích cho cộng đồng. Ngành nghề của chúng ta cũng đã có sự thay đổi rõ rệt, người Việt ở Anh đã tham gia làm nhiều ngành nghề khác nhau, mang lại sự phong phú, góp phần kích thích sự phát triển chung của cộng đồng. 

Cộng đồng của chúng ta đã thực sự bắt đầu để bứt phá. Đã đến lúc để VietHome một lần nữa chuyển hướng đi. 

Công nghệ sẽ giúp chúng ta tăng tính cạnh tranh hơn

Khi VietHome được mở ra, chúng tôi gặp phải 2 vấn đề lớn nhất đó làm sao để phát triển lâu dài với số tiền tiết kiệm nhất và làm sao để mọi người đón nhận VietHome dễ dàng nhất.

Tại thời điểm 2008-2010, internet và máy tính là một điều vẫn còn mới và xa lạ với người Việt ở Anh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết định là phải làm web online, thay vì đi in báo giấy. Bởi chúng tôi luôn tin tưởng rằng công nghệ sẽ là cái giúp ích rất lớn cho cộng đồng của chúng ta trong tương lai. Web viethome.co.uk đã giúp chúng tôi tiết kiệm phải tới 100 lần so với các cách khác, và chủ yếu là thông tin đến được với cộng đồng được nhanh hơn.

Dù những ngày đầu rất khó khăn trong việc thuyết phục mọi người sử dụng vi tính, dùng internet để tìm thông tin hay  truy cập vào VietHome, nhưng sau vài năm, chúng tôi đã thấy sự biến đổi rõ rệt. Giờ đây, những lớp người già trên 60 tuổi cũng đã có thói quen sử dụng công nghệ để liên lạc, trao đổi và tìm hiểu thông tin.

Bản thân chính phủ Anh cũng đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ trong 5-10 năm nay. Mọi thủ tục giấy tờ đều có thể làm qua mạng. Bộ Nội Vụ cũng áp dụng công nghệ vào điều tra, theo dõi và bắt giữ người nhập cư trái phép.

Anh Quốc là một trong những quốc gia đi đầu về công nghệ, chính vì thế việc chúng ta  bắt kịp xu hướng này là việc nên làm, để tăng tính cạnh tranh hơn và không bị tụt hậu so với những cộng đồng khác. 

Và đó cũng chính là những gì VietHome sẽ tiếp tục làm trong những năm tiếp theo. Mục tiêu của chúng tôi là mong muốn các shop nails, nhà hàng và mọi gia đình sử dụng công nghệ một cách triệt để nhất để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và tăng thu nhập cho mình. 

Điển hình, chúng tôi đang làm việc với các công ty công nghệ của người Việt như:

VDIT (http://vn.vdit.co.uk/) - cung cấp hệ thống quản lý tiệm nails, nhà hàng, hỗ trợ các vấn đề báo thuế, cách tăng thu nhập tiệm nails trong thời kì khó khăn. 

Chợ online cho người Việt ViHu (https://vihu.uk) - Mong muốn mang lại nhiều sản phẩm đa dạng và nhiều offer rẻ như đồ nails, đồ ăn, thuốc bổ, rượu hay đồ phong thuỷ.  Đồng thời giúp người Việt ở Anh tiết kiệm chi phí và thời gian hơn. 

Một ví dụ thực tế mà VietHome đã làm thành công đó là áp dụng công nghệ thông tin cho việc  đi tìm thợ, nhân lực, mua bán shop. Giờ đây mọi người có thể làm việc đó dễ dàng hơn bao giờ hết thông qua các website (https://vh.viethome.co.uk), trang mạng khác. Chúng ta không cần phải đợi đến ngày chủ nhất để lái xe hàng giờ lên các khu người Việt đi tìm nữa. Đúng như người Anh hay nói : "Work Smarter, not Harder" -  Chúng ta giờ đây đã làm việc không chỉ chăm chỉ, mà còn thông minh hơn rất nhiều. 

Nếu bạn có ý tưởng hoặc sản phẩm công nghệ nào dành cho cộng đồng của chúng ta ở Anh, chúng tôi sẵn sàng hợp tác để cùng nhau mang những cái mới lạ, có ích cho cộng đồng. 

Một lần nữa, VietHome xin chân thành cảm ơn tất cả những anh chị em đã luôn theo sát ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn các nhà tài trợ đã tin tưởng VietHome và đóng góp cho sự lớn mạnh của cộng đồng. Tôi hi vọng VietHome sẽ tiếp tục được đồng hành cùng mọi người trong hành trình mới và nhiều thử thách này. 

Hà Anh 
London , 12 Tháng 1 2018